31/12/2013 23:16 GMT+7

Khó khăn, TP.HCM vẫn vượt chỉ tiêu thu ngân sách

A.H.
A.H.

TTO - Tại hội nghị báo cáo kết quả thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn TP.HCM vừa được tổ chức tại Kho bạc Nhà nước TP vào tối 31-12, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết tính đến chiều 31-12 thu ngân sách trên địa bàn TP.HCM vượt 238.000 tỉ đồng, và số thu tiếp tục vào ngân sách tính đến tối hôm nay đưa tổng số thu ngân sách trên địa bàn vượt khoảng 1% so với chỉ tiêu được giao.

Nhìn nhận thu ngân sách từ khu vực kinh tế tăng khá cao so với cùng kỳ cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh có chuyển biến tích cực, điều này được thể hiện qua số liệu thống kê về số doanh nghiệp được thành lập mới trong năm 2013 là 26.028 doanh nghiệp, cao hơn 37% so với số doanh nghiệp ngưng, nghỉ kinh doanh. Đặc biệt trong số các doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có dến 5.664 danh nghiệp xin tái hoạt động là tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên các sở ban ngành tại TP.HCM cũng nhìn nhận năm 2013 là năm nhiều khó khăn thách thức vì kinh tế còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định. Ông Nguyễn Đình Tấn, Cục trưởng Cục thuế TP.HCM thừa nhận 9 tháng đầu năm tình hình rất nặng nề, nhưng những tháng cuối năm tình hình có khả quan hơn. Đến nay 23/24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Tuy nhiên, ông Tấn cũng cho rằng chỉ tiêu thu ngân sách đặt ra cho năm 2014 rất nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện miễn, giảm, giãn nhiều loại thuế.

“Năm 2014 Cục Thuế TP.HCM sẽ tăng cường thanh kiểm tra nhằm tạo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của các DN, nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các DN”, ông Tấn nói.

Bà Nguyễn Thị Hồng nhắc nhở cơ quan thuế ngoài việc thanh kiểm tra chống thất thu thuế, cần tiếp tục tập trung thu hồi nợ đọng, đồng thời đẩy mạnh thu thuế chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương hiệu…

A.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên