28/12/2013 11:03 GMT+7

Động thổ mở cửa hầm đường bộ đèo Cả

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Sáng 28-12, tại thôn Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Công ty CP Đầu tư Đèo Cả đã tổ chức lễ động thổ mở cửa hầm đường bộ đèo Cả.

jaGSU8T0.jpgPhóng to
Các vị quan khách nhấn nút khởi công và thực hiện nghi thức động thổ mở cửa hầm đường bộ đèo Cả - Ảnh: DUY THANH
wIUp6pgK.jpgPhóng to
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Tấn Viên chỉ đạo tại lễ động thổ - Ảnh: DUY THANH

Ông Nghiêm Sỹ Minh - chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Đèo Cả - cho biết trong hầm đèo Cả có chiều dài gần 4km, gồm hai hầm đơn, mỗi hầm đơn có hai làn ôtô (mỗi làn rộng 3,5m) và hai làn công vụ; hầm đèo Cổ Mã dài 500m và cũng có thiết kế tương tự.

Dự kiến trong vòng 6 tháng việc mở cửa hầm sẽ hoàn tất, sau đó nhà thầu chính sẽ tiến hành khoan núi làm hầm. Dự kiến đến cuối năm 2016, dự án hầm đường bộ đèo Cả cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối quý 1 năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ động thổ, ông Trương Tấn Viên - thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ mở cửa hầm, nhanh chóng chọn nhà thầu chính thi công đường hầm, đảm bảo an toàn, chất lượng và vệ sinh môi trường.

Ông Viên cũng yêu cầu hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, nhất là ở tỉnh Khánh Hòa, để dự án triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án hầm đường bộ đèo Cả có tổng mức đầu tư hơn 15.600 tỉ đồng, có chiều dài toàn tuyến 13,4km, được khởi công xây dựng vào ngày 18-11-2012.

Dự án hoàn thành sẽ giảm chiều dài qua đèo 8km so với hiện tại, góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông qua đèo Cả.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên