23/12/2013 16:46 GMT+7

Máy xay thịt "nuốt" bàn tay

V.T.
V.T.

TTO - Ngày 23-12, ThS - bác sĩ Phan Hữu Chính, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu, điều trị thành công một tai nạn lao động hi hữu.

Nc1HyFQT.jpgPhóng to
Bàn tay trái chị Nguyệt bị máy xay thịt “nuốt” - Ảnh: V.T.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thúy Nguyệt (31 tuổi, trú xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang), được đưa vào viện trong tình trạng tay trái bị máy xay thịt (có gắn động cơ điện) “nuốt” gần hết bàn tay.

Người nhà phải đưa chị đến viện cùng chiếc máy xay dính trên tay.

Sau khi gây mê, kíp mổ do bác sĩ Hoàng Văn Việt đứng đầu phải quay ngược máy để lấy bàn tay ra. Chẩn đoán hình ảnh cho thấy nạn nhân bị gãy hở đốt xương 2 của các ngón 2 và 3; gãy đốt 3 của ngón 4, tiên lượng nguy cơ hoại tử ngón 3 và ngón 4. Các bác sĩ đã mổ nắn, kết hợp xương đinh kichner.

Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe chị Nguyệt đã ổn định, vừa xuất viện.

V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên