15/12/2013 14:18 GMT+7

Ảnh bạn đọc: Tuyết rơi trên núi Sa Pa

Bạn đọc NGUYỄN TIẾN THẾ - HỒNG THẢO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Bạn đọc NGUYỄN TIẾN THẾ - HỒNG THẢO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

TTO - Bạn đọc Nguyễn Tiến Thế đã chụp những hình ảnh tuyết rơi ở đỉnh đèo Ô Quy Hồ, Lào Cai. Theo đó, tuyết dày 5-10 cm đã gây tắc đường gần 5km trên đèo, nhiều chủ xe phải để xe lại "hiện trường" tìm chỗ chờ tuyết tan.

Vào lúc 9g30 sáng nay 15-12, tuyết đã bắt đầu rơi từ thưa thớt đến ngày càng dày, trên khu vực Núi Xẻ (đường đến đỉnh Phan Xi Păng), ở độ cao 2.200 mét.

5wTieIF4.jpgPhóng to
Tác giả chụp ảnh với tuyết trên đèo. Ảnh: N.T.Thế
wZI1EIN8.jpgPhóng to
Tuyết ụn trên đường. Ảnh: N.T.Thế
5aMNFEiA.jpgPhóng to
Tuyết phủ đèo. Ảnh: N.T.Thế
RlPPOAga.jpgPhóng to
Tuyết như trong phim. Ảnh: N.T.Thế
TGrCkeIe.jpgPhóng to
Tuyết vương trên cây. Ảnh: N.T.Thế
pbZydhx9.jpgPhóng to
Trên đỉnh đèo nhìn xuống. Ảnh: NT.T.Thế
YbKmsGoy.jpgPhóng to
Tuyết dày đặc. Ảnh: NT.T.Thế
97BrsbGo.jpgPhóng to
Con đường tuyết. Ảnh: NT.T.Thế

Tuyết rơi trong mưa nhỏ, bám trắng xóa và cây cối và phủ lớp khá dày trên mặt đất.

Ông Nguyễn Phúc Thành - Trưởng trạm kiểm lâm Núi Xẻ (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên) cho biết: Nhiệt độ tại khu vực Trạm Tôn và Ô Quý Hồ (trên quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, ở độ cao 1.900 mét) là khoảng 2 độ C; còn trên khu vực Núi Xẻ là dưới 0 độ C.

Vào lúc 11g30, nhiệt độ vẫn đang tiếp tục giảm thấp và có mưa; nếu trời tạnh mưa thì khả năng tuyết rơi trên quốc lộ 4D (khu vực Ô Quý Hồ) là rất lớn.

Không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ

Sáng nay (15-12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6.

Trưa và chiều nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa; riêng phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ở các tỉnh vùng núi cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, từ chiều nay tăng lên cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Từ chiều mai (16-12), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét; riêng ở các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Bạn đọc NGUYỄN TIẾN THẾ - HỒNG THẢO - Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên