11/12/2013 16:23 GMT+7

Vụ giải cứu "đại ca nghiện": bắt được 1 đối tượng

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TTO - Chiều nay 11-12, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã có cuộc họp với Công an tỉnh và các ban ngành liên quan để chỉ đạo xử lý vụ việc băng nhóm côn đồ tấn công Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội vào rạng sáng 9-12 để giải cứu “đại ca nghiện” Nguyễn Ngọc Long.

Tấn công trại cai nghiện giải cứu “đại ca”

KtxBvz0T.jpgPhóng to
Các cơ quan chức năng của Bình Thuận đang truy bắt Long “rồng đỏ” - Ảnh: Nguyễn Nam
8TFx1a1E.jpg
Buồng giam nơi Long “rồng đỏ” bị giam do vi phạm kỷ luật trong quá trình cai nghiện đã bị nhóm côn đồ hung hãn phá khóa đưa Long tẩu thoát rạng sáng 9-12 - Ảnh: Nugyễn Nam

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành truy bắt nhanh các đối tượng tấn công bảo vệ trung tâm cai nghiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Một nguồn tin cho biết lực lượng công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được đối tượng Huỳnh Văn Cảnh (23 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong, Bình Thuận) vào sáng nay 11-12.

Cảnh và Nguyễn Văn Nhí (16 tuổi, ngụ huyện Tuy Phong) đã cùng với Nguyễn Ngọc Long (biệt danh là Long “rồng đỏ”, 36 tuổi, quê Khánh Hòa) tổ chức tấn công bảo vệ trung tâm cai nghiện để thoát ra ngoài vào ngày 4-12 (đến ngày 7-12 Long bị bắt vào trung tâm trở lại rồi thoát ra vào ngày 9-12).

Liên quan đến vụ việc trên, trong ngày 11-12 công an huyện Hàm Thuận Bắc đã ra quyết quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Ngọc Long về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận vào chiều 11-12, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Bình Thuận cho biết vào lúc 1g10 ngày 9-12, một số đối tượng lạ mặt bên ngoài đã đột nhập vào trung tâm, dùng mã tấu truy sát bảo vệ Nguyễn Ngọc Sa khiến anh này bị thương vùng hông phải. Nhóm đối tượng trên dùng kiềm cộng lực phá cửa phòng kỷ luật giải cứu học viên Long trốn khỏi trung tâm.

Số hung khí mà băng nhóm trên để lại hiện trường gồm 1 mã tấu, 1 cây kiềm cộng lực, 2 cây sắt. Hồ sơ quản lý học viên Long cho thấy “đại ca” này vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm (trụ sở tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Bình Thuận) vào cuối tháng 10-2012.

Ngày 7-12-2012 Long đã đào tường phòng kỷ luật trốn khỏi trung tâm nhưng đến ngày 8-11-2013 Long bị bắt lại.

Ngày 4-12-2013 Long liên kết với các đối tượng bên ngoài dùng hung khí tấn công bảo vệ để trốn khỏi trung tâm rồi đến ngày 7-12 bị bắt lại, rồi tiếp đó xảy ra vụ tấn công kinh hoàng vào rạng sáng ngày 9-12.

Tổng cộng Long “rồng đỏ” đã bị xử lý cách ly tại phòng kỷ luật 4 lần. Trong trại cai nghiện Long “nổi tiếng” do chống đối nội quy, quy chế trung tâm, văng tục chửi thề, đe dọa người khác, ngủ không giăng mùng, không tập thể dục, không đi ăn sáng và không đi lao động.

Trong quá trình bị xử lý kỷ luật, “đại ca nghiện” còn nhổ nước bọt vào mặt nhân viên bảo vệ khi bảo vệ đưa cơm vào cho Long.

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên