03/12/2013 15:00 GMT+7

Dựng lán trại trước cổng công ty để đòi đất

VĂN KỲ - CÔNG TÂM
VĂN KỲ - CÔNG TÂM

TTO - Ngày 3-12, hơn 10 người trong gia đình ông Nguyễn Ngọc Anh (P.Bảo An, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã đến trước cổng Công ty cổ phần In và bao bì Tân Định (cụm công nghiệp Tháp Chàm) dựng lán trại để đòi công ty trả lại đất và tiền thuê đất.

Vụ việc gây mất an ninh trật tự, khiến công ty không thể hoạt động do xe không thể vào để lấy hàng.

qUV5IkDd.jpgPhóng to
Người nhà ông Nguyễn Ngọc Anh dựng lán trại trước cổng Công ty cổ phần In và bao bì Tân Định - Ảnh: Công Tâm
WvOpnFKS.jpgPhóng to
Người nhà ông Nguyễn Ngọc Anh dựng lán trại trước cổng Công ty cổ phần In và bao bì Tân Định - Ảnh: Công Tâm

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có quyết định thu hồi 9,589m2 đất của gia đình ông từ năm 2003 để giao cho Công ty cổ phần In và bao bì Tân Định thực hiện dự án.

Đất là của ông Nguyễn Trung (đã chết) nhưng UBND tỉnh Ninh Thuận ra quyết định thu hồi mang tên ông Nguyễn Tấn Thành (con trai ông Trung, nhưng không thuộc hộ khẩu nhà ông Trung).

Từ quyết định thu hồi đất sai đối tượng đã dẫn đến các quyết định bồi thường và cưỡng chế cũng sai theo.

Sau nhiều năm theo kiện, đến năm 2013, chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh đã ký các quyết định hủy quyết định thu hồi đất, hủy quyết định bồi thường và hủy quyết định cưỡng chế. Đồng thời UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm đã ra quyết định thu hồi đất mang tên bà Cao Thị Kính (vợ ông Trung).

Hiện nay, ông Nguyễn Ngọc Anh (con trai ông Trung và bà Kính) đang kiện UBND tỉnh Ninh Thuận, yêu cầu phải bồi thường đất theo giá hiện tại với tổng số tiền bồi thường đất và tài sản trên đất là 27,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, ông Anh còn yêu cầu Công ty cổ phần In và bao bì Tân Định trả trên 11 tỉ đồng tiền thuê đất tính từ ngày 7-1-2009 (thời điểm cưỡng chế) đến ngày 31-10-2013.

Vụ việc đã được TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử, không chấp nhận yêu cầu của ông Anh.

Ông Anh kháng cáo và đang đợi TAND Tối cao xét xử.

Ông Võ Văn Vũ, phó giám đốc Công ty cổ phần In và bao bì Tân Định cho biết đây là lần thứ tư gia đình ông Anh kéo đến trụ sở công ty gây cản trở hoạt động.

Ông Vũ đã nhiều lần báo cáo cơ quan chức năng những đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết.

Theo ông Vũ, công ty đầu tư vào cụm công nghiệp đã làm đầy đủ thủ tục theo pháp luật nhà nước quy định.

VĂN KỲ - CÔNG TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên