27/11/2013 15:20 GMT+7

Tàu 3.000 tấn mắc cạn trên biển Bình Thuận

NG.NAM
NG.NAM

TTO - Chiều 27-11, Cảng vụ hàng hải Bình Thuận cho biết đã đề nghị chủ tàu Hải Xuân 116 tích cực triển khai phương án thoát cạn trên vùng biển Bình Thuận.

Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận cũng đang theo dõi con tàu mắc cạn này để ứng cứu kịp thời khi xảy ra tình huống xấu.

Trước đó vào khoảng 20g30 ngày 25-11, tàu Hải Xuân 116 có trọng tải trên 3.000 tấn do ông Trương Văn Thinh (quê Thanh Hóa) làm thuyền trưởng chở khoảng 3.000 tấn quặng đang trên hành trình từ Hải Phòng vào Vũng Tàu đã mắc cạn trên vùng biển Bình Thuận.

Toạ độ tàu bị mắc cạn được xác định là 100 29’427N ;1070 49’70’3E (cách cảng La Gi khoảng 10 hải lý về hướng đông nam). Trên tàu này có 10 thuyền viên.

Khi nghe tín hiệu kêu cứu của tàu Hải Xuân 116, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III đã điều tàu SAR 272 ra ứng cứu nhưng không tiếp cận được với tàu bị mắc cạn.

NG.NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên