23/11/2013 08:02 GMT+7

Quảng Trị bồi thường cho người tù oan 81 ngày 686 triệu

PHẠM XUÂN DŨNG
PHẠM XUÂN DŨNG

TT - Chiều 22-11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã mời bà Đào Thị Hồng (trú tại làng Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, Quảng Trị) đến để bồi thường cho nạn nhân oan sai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện xin lỗi nạn nhân oan sai

Bà Hồng đã nhận số tiền bồi thường 686 triệu đồng. Số tiền bà Hồng đề nghị bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng.

Tháng 1-2010, bà Đào Thị Hồng bị Công an huyện Hải Lăng và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Lăng khởi tố, bắt tạm giam 81 ngày và truy tố tội trộm cắp tài sản. Nhưng sau đó, tòa sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Hải Lăng và phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị đều tuyên bà Đào Thị Hồng vô tội.

Đây là một “kỳ án” thu hút sự quan tâm của dư luận trong bốn năm qua. Báo Tuổi Trẻ đã có nhiều tin bài phản ánh suốt quá trình diễn ra “kỳ án” này.

PHẠM XUÂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên