22/11/2013 08:41 GMT+7

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Xem lại quy trình xả lũ

MAI HƯƠNG ghi
MAI HƯƠNG ghi

TT - Trở về sau chuyến kiểm tra công tác khắc phục lũ tại các tỉnh miền Trung, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 21-11 xung quanh vấn đề này.

hVJYrNCB.jpgPhóng to
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh: Việt Dũng

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nói: “Theo thống kê của các địa phương, thiệt hại rất đau xót khi có tới 43 người chết, 4 người mất tích, 70 người bị thương, trên 400 căn nhà bị sập, hàng trăm nghìn căn nhà bị ngập, 400.000 gia cầm chết, 30.000 gia súc chết... Diện tích lúa và hoa màu bị ngập rất lớn”.

* Có ý kiến cho rằng tình trạng lũ chồng lũ vừa qua là do các hồ chứa xả lũ bất ngờ. Ông đánh giá thế nào về vai trò của các hồ chứa hiện nay?

- Về các hồ chứa, các tỉnh đều đã có rà soát trước mưa bão. Các hồ chứa yếu đều được tách ra và không tích nước, cho nên lần này mưa rất lớn nhưng không có vỡ hồ. Các địa phương cũng nắm rõ quy trình, thông báo thời gian hạ mức nước và thời gian xả lũ cho người dân.

Khi kiểm tra thì thấy rằng các địa phương cũng như Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đều nắm vững được lượng xả lũ của các hồ, đến nay chưa có một báo cáo nào nói rằng có hồ nào xả sai quy trình. Tất cả các địa phương đều khẳng định như vậy.

Riêng trường hợp An Khê thì vừa rồi tôi không đi nhưng nghe các báo cáo thì các thông báo của chủ hồ cho địa phương đều có đầy đủ. Nhưng có một điều thế này: mình phải sống chung với hồ chứa, mình nhất định phải có hồ chứa. Bây giờ có rất nhiều hồ chứa phải tiếp tục đầu tư thì mới đảm bảo được cân bằng nước cho sinh hoạt, đời sống, sản xuất. Nhưng phải sống với nó một cách an toàn. Trước hết là phải quản lý rất chặt. Nếu quản lý không tốt thì chỉ cần một hồ chứa thủy lợi nhỏ vỡ cũng đủ gây thiệt hại.

Qua kiểm tra và các địa phương, các bộ đều báo cáo thủy điện vận hành đúng quy trình. Còn quy trình hợp lý hay không thì chưa thấy tỉnh nào nói chưa hợp lý, nhưng tôi vẫn yêu cầu chính địa phương và các bộ phải đánh giá lại xem nó có hợp lý không, có cái gì cần sửa không.

Nếu có công trình nào không hợp lý, công trình nào chỉ gây hại không gây lợi thì sẽ đình chỉ. Sắp tới sẽ tiếp tục ban hành quy trình liên hồ chứa mùa lũ. Thủ tướng giao phải ban hành quy trình liên hồ chứa mùa lũ và quy trình liên hồ mùa cạn.

* Thưa Phó thủ tướng, bài học kinh nghiệm rút ra sau sự cố mưa lũ lần này là gì?

- Trước hết, cần rút kinh nghiệm ở hệ thống quan trắc. Chúng ta đều biết để điều tiết chính xác hồ chứa và phát huy hết năng lực chống lũ thì số liệu dự báo phải chính xác, càng chính xác càng tốt. Khi cắt lũ quan trọng nhất là dự báo, đỉnh lũ về lúc nào, nếu không cắt đúng đỉnh thì hiệu quả thấp.

Kế đến là vấn đề thông tin. Khi tôi đi kiểm tra xuống tận xã thì người dân cho biết được thông báo và đi sơ tán. Như vậy người dân tự giác hơn rồi. Tuy vậy vẫn có thông tin - mà cái này tôi vẫn chưa tìm ra là chỗ nào - người dân nói rằng họ không được biết. Bây giờ phải kiểm tra lại. Phải kiểm soát được luồng thông tin: thông tin xuống đến ông nào, ông đấy chịu trách nhiệm truyền tin đến ông nào...

Bộ Công thương xác nhận sự cố thủy điện An Khê - Kanak

Chiều 21-11, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh chính thức xác nhận sự cố công trình thủy điện An Khê - Kanak xảy ra ngày 15-11, sau khi có mưa lớn ngày 14-11. Ông Trần Tuấn Anh cho biết khi sự cố xảy ra, theo thông tin Bộ Công thương nắm được, trong ngày 15-11 nhà máy liên tục cập nhật, thông báo tới năm lần về việc xả tràn cũng như gọi điện báo cho ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương.

Trả lời câu hỏi liệu có phương án đền bù cho người dân không, ông Trần Tuấn Anh cho biết đến giờ phút này, bước đầu có thể khẳng định thủy điện An Khê - Kanak xả đúng quy trình. Ông cũng công nhận sẽ phải xác định thêm việc thủy điện thật sự vận hành tốt và đúng quy trình chưa.

Theo Thứ trưởng Trần Tuấn Anh, sắp tới sẽ trao đổi để đề nghị Tập đoàn Điện lực VN thông báo thêm chi tiết cho người dân.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Nơi cần phòng lũ phải bỏ phần điệnThủ tướng thừa nhận quản lý thủy điện yếu kémVụ Thủy điện An Khê - Kanak bị lũ lấp: EVN biết sớm nhưng im lặngCần 3.000 tỉ đồng để xử lý an toàn hồ đậpĐề nghị điều tra thủy điện xả lũXả lũ - xả trách nhiệmCần điều tra việc thủy điện xả lũ

MAI HƯƠNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên