18/11/2013 08:33 GMT+7

19-11: Quốc hội bắt đầu chất vấn thành viên Chính phủ

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Sáng nay 18-11, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ, hội trường và chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, dự thảo nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).

Tiếp đó, đại biểu Quốc hội góp ý trực tiếp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) và ghi phiếu xin ý kiến về một số vấn đề quan trọng còn ý kiến khác nhau.

Từ ngày 19 đến 21-11, Quốc hội dành thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường (truyền hình, phát thanh trực tiếp). Cụ thể, sáng 19-11 phó thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5. Quốc hội thảo luận ở hội trường về báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp nêu trên. Chiều cùng ngày, trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Đức Hiền trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Tiếp đó, dự kiến lần lượt bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, bộ trưởng Bộ Nội vụ, bộ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông, chánh án TAND tối cao và Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Nội dung làm việc đáng chú ý trong ngày 22-11 là việc Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật đất đai (sửa đổi).

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên