17/11/2013 11:58 GMT+7

Ngư dân treo cổ tự vẫn do mâu thuẫn với chủ tàu

VĂN MỊNH
VĂN MỊNH

TTO - Vì mâu thuẫn trong việc ăn chia không sòng phẳng, một ngư dân đã treo cổ tự vẫn ngay trong ngôi nhà của mình tại xã An Hải (huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi).

Sáng 17-11,Ông Mai Văn Sơn, chủ tịch UBND xã An Hải cho biết do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền dầu hỗ trợ theo quyết định 48 của Chính phủ, nên giữa ngư dân Huỳnh Văn Tựu (33 tuổi, trú thôn Đông, xã An Hải) và ông Lê Văn Thành, chủ tàu cá QNg 96318 TS (trú cùng thôn Đông) đã xích mích. Ông Tựu thắt cổ tự tử tại gia đình mình vào lúc 4g30 sáng 17-11.

Ông Sơn cho biết thêm rằng vào ngày 14-11, ngư dân Tựu đã sử dụng kíp nổ đe dọa gia đình chủ tàu, nhưng không gây thiệt hại gì về người và tài sản. Công an xã đã mời ông Tựu lên làm việc với hành vi này.

Tối 16-11, ông Tựu vẫn sinh hoạt bình thường với gia đình và không có biểu hiện gì bất thường. Nhưng rạng sáng 17-11, gia đình không thấy ông Tựu trong nhà nên đi tìm và phát hiện ông treo cổ tự vẫn trên gác nhà mình và đã tử vong.

VĂN MỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên