12/11/2013 04:57 GMT+7

Có nhà tránh lũ, dân sẽ thoát nghèo

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TT - Tại xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc và hai xã Thạch Định, Thành Trực, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) có 100 hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ tiền làm nhà tránh lũ đang dần thoát nghèo, khi ngôi nhà này giúp người dân “an cư lạc nghiệp”.

70HU8eGr.jpgPhóng to
Nhà tránh lũ của gia đình chị Phạm Thị Xuyến, ở thôn 2, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) - Ảnh: H.Đồng

Xã Vĩnh Hưng ở vùng “rốn lũ” của sông Bưởi, năm nào nước lũ cũng về nhấn chìm nhà cửa của dân, gây thiệt hại nặng nề. Trận lũ lịch sử hồi tháng 10-2007, nước sâu hơn 4m làm hàng nghìn nhà dân của xã chìm trong nước lũ, thiệt hại hàng chục tỉ đồng. Tại xã này hiện có thôn 1, thôn 2, thôn 10 nằm ở ngoại đê luôn chịu cảnh lũ lụt kéo dài mỗi khi mùa mưa đến. Để giúp người dân vùng lũ yên tâm sống chung với lũ, giảm thiệt hại do mưa lũ gây ra, năm 2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 716 về việc triển khai thí điểm giải pháp hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ lụt vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung. Tại Thanh Hóa, có 100 hộ nghèo ở ba xã nêu trên được hỗ trợ xây nhà tránh lũ theo quyết định này (mỗi hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ 10 triệu đồng, cho vay 10 triệu đồng trong năm năm không tính lãi).

Ông Nguyễn Văn Đơ - bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hưng - cho biết: “Xã có 50 hộ nghèo được Chính phủ hỗ trợ tiền làm nhà tránh lũ, dân phấn khởi lắm. Hầu hết số hộ nghèo đều làm nhà mới cao, kiên cố, có chòi tránh lũ trên tầng hai. Nhà tránh lũ rộng 60-80m2, cao 4,5-5m, chòi tránh lũ trên tầng hai rộng 12-15m2. Có nhà làm hai gian chòi tránh lũ, đủ chỗ ở cho hàng chục người mỗi khi mùa mưa lũ về”.

Được biết, mỗi ngôi nhà tránh lũ ở xã Vĩnh Hưng, bà con xây dựng hết 100-150 triệu đồng (tùy diện tích nhà). Chị Phạm Thị Xuyến (ngụ thôn 2, xã Vĩnh Hưng) kể: “Được Chính phủ hỗ trợ, cho vay 20 triệu đồng, cộng với tiền tích lũy, vay mượn thêm là 110 triệu đồng, vợ chồng tôi sửa lại ngôi nhà cũ, tôn cao thêm móng, nền nhà, xây tường mới cao lên, làm căn chòi tránh lũ rộng rãi trên tầng hai. Đợt mưa lũ hồi tháng 9, tháng 10 vừa qua, khi nước lũ vào đến sân, có căn nhà tránh lũ cao 4,5m, vợ chồng, con cái khuân vác đồ đạc, lúa gạo lên chòi tránh lũ để ở nên rất yên tâm. Từ nay, mỗi khi mưa lũ về, người dân không phải lo dắt díu nhau chạy đi tránh lũ trên đồi làng Hưng Yên, Cù Đông nữa; không lo nước lũ cuốn trôi, làm hỏng tài sản nữa”.

Ông Nguyễn Văn Đơ cho biết thêm: “Trước kia cứ mỗi mùa mưa lũ, người nghèo thường bị mất lương thực, nhiều tài sản trong nhà do lũ cuốn trôi. Sau lũ, chính quyền lại phải xin cấp trên gạo hỗ trợ cứu đói hộ nghèo. Vì vậy, việc hỗ trợ người nghèo làm nhà tránh lũ là chính sách đúng đắn. Trong số 50 hộ nghèo ở xã Vĩnh Hưng được hỗ trợ làm nhà tránh lũ, sẽ có nhiều hộ thoát nghèo, bởi khi lũ về bà con không bị cuốn trôi tài sản, lương thực nữa. Chính quyền xã vừa đề nghị cấp trên tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho 250 hộ nghèo, cận nghèo ở vùng ngoại đê để làm nhà tránh lũ trong năm 2014”.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên