24/10/2013 19:08 GMT+7

Sở Y tế Thanh Hóa chờ giám định pháp y của Bộ Công an

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Chiều 24-10, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng nghiệp vụ Y kiêm người phát ngôn báo chí Sở Y tế Thanh Hóa - cho biết sở vừa có công văn báo cáo UBND tỉnh vụ việc tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa làm mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân tử vong sáng 18-10.

qVuxIgRN.jpgPhóng to
Người thân kêu khóc trước cái chết hai mẹ con chị Nguyễn Thị Xuân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa sáng 18-10 - Ảnh: Hà Đồng.
WYUOD73Y.jpgPhóng to
Nhiều người dân đi theo xe ô tô chở quan tài mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Xuân, gây tắc đường trên quốc lộ 45, đoạn qua thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) trưa 19-10 - Ảnh: Hà Đồng.
UHhQ4JZ1.jpgPhóng to
Nhiều người dân quá khích tụ tập trước cổng nhà bác sĩ Lê Văn Định (giữa ảnh), phá cửa cổng, đập phá làm hỏng một số đồ dùng chiều 19-10 - Ảnh: Hà Đồng.

Theo công văn, sản phụ Nguyễn Thị Xuân được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa để chờ sinh lúc 20g10 đêm 17-10, chẩn đoán lúc vào viện thai tuần 40 chờ đẻ lần ba (trước đó sản phụ Xuân đã sinh hai con gái - P.V). Sản phụ được bác sĩ thăm khám, cho vào khoa phụ sản để theo dõi.

Từ 20g10 đêm 17-10 đến 4g30 sáng 18-10 chưa có diễn biến gì bất thường. Đến 4g40 sáng cùng ngày, sản phụ Xuân khó thở, tím tái, vật vã, nhịp tim không đều, phổi thông khí kém. Kíp trực đã tiến hành hội chẩn và mổ cấp cứu sản phụ Xuân và cháu bé lúc 5g10.

Tuy nhiên, bệnh nhân diễn biến nặng và cấp cứu không kết quả, đến 5g45 sáng 18-10 cả mẹ và con đều tử vong. Nguyên nhân tử vong bước đầu nghi suy hô hấp, suy tuần hoàn không hồi phục do tắc mạch ối.

Ngay sau khi nhận được tin báo có tai biến sản khoa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, giám đốc Sở Y tế đã cử lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế và Phòng nghiệp vụ Y đến bệnh viện này, cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng của huyện Thiệu Hóa chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Bên cạnh đó, bệnh viện đã quyết định mời cơ quan giám định pháp y Bộ Công an tiến hành mổ tử thi, lấy mẫu và làm các xét nghiệm có liên quan, để xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ.

Trong ngày 18-10, lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa đình chỉ công tác ngay kíp trực đêm 17, rạng sáng 18-10 (gồm phó giám đốc bệnh viện Lê Văn Định; các y, bác sĩ khoa phụ sản và một số cán bộ, nhân viên liên quan tại bệnh viện trên) để phục vụ công tác điều tra. Bệnh viện tổ chức kiểm thảo tử vong, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận có liên quan.

Đồng thời, giám đốc sở yêu cầu giám đốc bệnh viện trên ổn định tư tưởng cán bộ, nhân viên, đảm bảo việc khám, chữa bệnh tại bệnh viện hoạt động bình thường.

Về xác định nguyên nhân tử vong của mẹ con sản phụ Xuân, ngành y tế Thanh Hóa sẽ thành lập hội đồng khoa học chuyên ngành để kết luận sau khi có kết quả giám định pháp y của Bộ Công an.

Ông Lê Hữu Uyển cho biết thêm, chiều nay 24-10, Sở Y tế Thanh Hóa cũng đã có công văn gửi Bộ Y tế báo cáo về vụ việc tai biến sản khoa tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa. Tại bệnh viện huyện này cũng đang tiến hành kiểm điểm các cá nhân có liên quan đến vụ việc.

Được biết, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Thiệu Hóa đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ để khi đủ căn cứ pháp lý theo thủ tục tố tụng điều tra sẽ khởi tố vụ mẹ con sản phụ Xuân tử vong.

Ngoài ra, cơ quan công an huyện cũng đang xem xét hành vi gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản công dân của người dân xảy ra chiều 19-10, khi rất đông người dân địa phương đi theo xe ô tô của công an huyện chở quan tài mẹ con sản phụ Xuân từ bệnh viện huyện về quê mai táng.

Trong lúc đi cùng chiếc xe chở quan tài, một số người dân đã quá khích đập phá nhà riêng của bác sĩ Lê Văn Định, làm hỏng một số đồ dùng…

---------------------------

* Tin bài liên quan:

Sản phụ tử vong nghi do thuyên tắc ốiHai mẹ con sản phụ chết đột ngột Hai mẹ con chết trong cơn vượt cạnBức xúc khi mẹ con sản phụ chết bất thường tại bệnh việnDừng công tác ca trực để mẹ con sản phụ chết bất thường

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên