24/10/2013 13:04 GMT+7

Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu tại vùng biển Quảng Ngãi

VIỆT HÙNG - TRÀ GIANG
VIỆT HÙNG - TRÀ GIANG

TTO - Lúc 12g30 ngày 24-10, ông Lê Văn Lương, phó giám đốc cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết liên quan đến vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá trên vùng biển Quảng Ngãi, hiện 7 ngư dân trên tàu cá đã được cứu sống.

Tàu hàng tông chìm tàu cá, 4 ngư dân mất tích

cykwFYmm.jpgPhóng to
Bộ đội biên phòng điều tàu BP 09-11-01 ra khu vực tàu bị nạn để cứu nạn khẩn cấp - Ảnh: Trà Minh

Ông Lương cho biết thêm, sau 5 giờ bị nạn, 4 ngư dân tàu cá đã được tàu chở hàng Đức Thọ 07 chở gạo từ tỉnh Vĩnh Long - Hải Phòng phát hiện cứu vớt trong tình trạng đu bám vào hai vỏ bình nước lọc và thùng xốp, trôi cách điểm tàu bị nạn gần 15 hải lý.

Theo báo cáo của Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, lúc 4g30 sáng nay, tàu chở hàng Đại Lộc 36 (Hải Phòng) vận chuyển hàng từ tỉnh Ninh Bình đi Hòn Khói (Khánh Hòa), lúc đi ngang qua vùng biển Quảng Ngãi, cách mũi Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) khoảng 4 hải lý và cách cảng Sa Kỳ khoảng gần 8 hải lý về phía Bắc đã tông vào tàu cá của ngư dân tỉnh Bình Định, số hiệu BĐ-96443, trên tàu có 7 ngư dân. Do bị tông mạnh, tàu cá bị chìm ngay sau đó, 7 ngư dân bị hất văng xuống biển.

Ngay sau đó, tàu hàng Đại Lộc 36 đã dừng lại, kịp vớt được 3 ngư dân trên tàu cá bị nạn, 4 ngư dân còn lại bị rớt xuống biển, trôi dạt cho đến 9g30 thì được tàu Đức Thọ 07 tiếp cứu. Hiện các ngư dân bị nạn được tàu Đức Thọ 07 bàn giao lại cho tàu Cảnh sát biển 4033 đang trên đường làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và đang được đưa vào đất liền, tàu Đại Lộc được đưa về cảng Dung Quất để phục vụ điều tra tai nạn.

VIỆT HÙNG - TRÀ GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên