16/10/2013 07:39 GMT+7

Làm công tác kiểm tra phải có dũng khí

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TT - Ngày 15-10, Thành ủy TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16-10-1948 - 16-10-2013).

Ông Nguyễn Tấn Quyên - ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương; lãnh đạo Thành ủy, thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cán bộ ngành kiểm tra Đảng qua các thời kỳ cùng tham dự.

Ông Nguyễn Hữu Nhân - ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM - ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, trưởng thành ngành kiểm tra của Đảng, đồng thời khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên, giúp cán bộ đảng viên hoạt động trên các lĩnh vực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ tròn đạo đức cách mạng, trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, cần kiệm liêm chính chí công vô tư. Đây là dịp để mỗi cán bộ đảng viên trong ngành kiểm tra Đảng ý thức vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm với sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của TP.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM - nhấn mạnh: Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt các cấp, phải thật sự gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc đến nơi đến chốn các kết luận qua kiểm tra, giám sát. Mỗi cán bộ đảng viên làm công tác kiểm tra phải làm gương, nêu gương, tự soi rọi mình để phục vụ nhân dân tốt hơn, phải trung thực, khách quan, công tâm và có dũng khí.

Ông Hải lưu ý từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2015), công tác kiểm tra giám sát của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy và các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP cần tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, việc thực hiện sáu chương trình đột phá của TP, tái cấu trúc nền kinh tế, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Dịp này, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba, ông Nguyễn Hữu Nhân nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Có bốn tập thể và bốn cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng ba. Cũng trong dịp này, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 101 cán bộ, công chức thuộc Thành ủy TP.HCM và tặng bằng khen cho sáu cá nhân.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên