12/10/2013 17:27 GMT+7

Bộ Y tế điều ba kíp cứu thương lên hỗ trợ cứu nạn vụ nổ ở Phú Thọ

L.ANH
L.ANH

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 12-10, Chánh Văn phòng Bộ Y tế Nguyễn Xuân Trường cho biết Bộ Y tế đã điều ba kíp cứu thương từ các Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai và Viện Bỏng quốc gia lên hỗ trợ cứu nạn cho nạn nhân vụ nổ ở Phú Thọ.

Nổ lớn ở Nhà máy Z121, 15 người chết, 23 bị thươngTin mới nhất vụ nổ pháo hoa: ít nhất 38 người bị thươngNhiều xe quân đội tiếp tục đến cứu hộ vụ nổ pháo hoa

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế Cao Hưng Thái cũng đã lên Phú Thọ, trực tiếp đánh giá và làm đầu mối về hỗ trợ cấp cứu.

Theo ông Trường, báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ gửi Bộ Y tế cho biết cho đến nay đã có 98 người thương vong trong vụ nổ. Số người chết không ngừng tăng lên do nhiều người bị thương nặng.

Chiều 12-10, đã có hai trong số các nạn nhân bị thương nặng được chuyển về Bệnh viện Việt Đức, một số chuyển về Bệnh viện quân dội 103 và Viện Bỏng quốc gia.

L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên