09/10/2013 18:25 GMT+7

Phát hiện thi thể bé trai sơ sinh trong hẻm

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TTO - Bọc ni lông bỏ bé trai sơ sinh và ít vỏ chai nhựa được ông Nguyễn Văn Sen, 50 tuổi, làm nghề thu gom rác dân lập phát hiện trước một căn nhà trong hẻm 221 đường Bà Lê Chân (P. Tân Định, Q.1, TP.HCM) sáng 9-10.

WQi9fv4X.jpgPhóng to
Người dân tụ tập nơi phát hiện thi thể bé trai.

Ông Sen kể khoảng 9g sáng khi đến trước căn nhà có bọc rác ông vẫn thu gom bình thường. Khi đã gom hết rác của các nhà lân cận, ông mới xé bọc rác ban nãy để lấy vỏ chai nhựa thì phát hiện bé trai còn nguyên nhau rốn đã chết. Ông Sen báo sự việc cho một số người dân trong hẻm.

Công an P. Tân Định và công an Q.1 đã xuống hiện trường điều tra sự việc. Theo ý nguyện của người dân sống ở hẻm này, công an Quận đang làm thủ tục khai sinh và khai tử cho bé trai để sau đó đem hỏa thêu.

Tại hiện trường, người dân tụ tập rất đông và tiến hành quyên góp tiền để lo hậu sự cho bé trai. Nhiều người xót xa vì khi tắm rửa cho bé trai thấy bé rất khôi ngô, nặng khoảng 3kg.

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên