26/09/2013 21:52 GMT+7

Góc tối ở chung cư Thanh Đa

THUẬN THẮNG
THUẬN THẮNG

TTO - Được xây dựng từ những năm 1960, khu chung cư Thanh Đa ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM (nhất là dãy lô số) đang xuống cấp trầm trọng. Hai lô 4 và 6 nghiêng chụm vào nhau tạo thành chữ A. Các lô còn lại có dấu hiệu sụt, nứt trầm trọng.

Giải quyết chung cư cũ: An sinh hay đầu tư?Bàn phương án di dời dân ở chung cư cũ Thanh Đa

zsQCIdnk.jpgPhóng to
Phía trong lô 8 của chung cư Thanh Đa đã xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: Thuận Thắng

Đi vào bên trong các khu chung cư này là những dãy hành lang tối om với chằng chịt dây điện, ống nước. Nhiều nơi các bức tường đã bong tróc lớp hồ để lòi ra lõi sắt rỉ sét. Các cơ quan chức năng đã có kế hoạch xây dựng lại khu chung cư này nhiều lần, nhưng bàn tới bàn lui cuối cùng vẫn để đấy.

Người dân thì tiếp tục sống trong khổ sở, khổ sở vì nhà dột ẩm thấp, khổ sở vì không an cư. Nhiều nhà muốn sửa lại để ở cho đàng hoàng nhưng chẳng biết khi nào nhà nước dỡ nên lại đành thôi, nhiều nhà muốn bán nhưng chẳng bán được. Cứ thế năm này qua năm khác khiến nơi này giờ nhìn chẳng khác khu “ổ chuột” là bao.

Sj6Ile1U.jpg
Lô 4 và 6 của chung cư Thanh Đa nghiêng chum vào nhau - Ảnh: Thuận Thắng
YXfzqiNl.jpg
Hệ thống ánh sáng, thông hơi ở các lô chung cư Thanh Đa gần như hư hỏng khiến không gian nơi đây hết sức u ám - Ảnh: Thuận Thắng
MfwdAOBX.jpg
Anh Đoàn Văn Sơn ở tầng 2 lô 8 chung cư Thanh Đa ngồi uống cà phê trước cửa nhà. Không gian xập xệ ẩm thấp khiến nơi đây trông như khu nhà hoang - Ảnh: Thuận Thắng
9X8znI3Z.jpg
Một gia đình tiết kệm diện tích để bình gas ra ngoài giếng trời bất chấp nắng mưa - Ảnh: Thuận Thắng
UwTq99Cj.jpg
Những vết nứt chằng chịt ở chung cư Thanh Đa - Ảnh: Thuận Thắng
PvOh1ExK.jpg
Bà Hồ Thị Sàng sinh sống hơn 30 năm ở căn hộ 426 lô 8 chung cư Thanh Đa cho biết nhà bà một năm phải trát trần nhà tới 2 lần để chống dột - Ảnh: Thuận Thắng
BPc5DS2w.jpg
Hành lang chung cư Thanh Đa nhỏ hẹp, dây điện chằng chịt rất dễ bén lửa - Ảnh: Thuận Thắng
qLjfU5oM.jpg
Gia đình anh Nguyễn Minh Hoàng ở trọ trong căn phòng hơn 3m2 trước đây là nhà để rác của chung cư Thanh Đa - Ảnh: Thuận Thắng
QtXc4rKQ.jpg
Hiện tất cả nhà để rác của chung cư Thanh Đa đều được người dân tận dụng sinh sống - Ảnh: Thuận Thắng
Yynodznc.jpg
Chung cư Thanh Đa nhìn từ xa trông rất lụp xụp - Ảnh: Thuận Thắng
dv3J4Sc9.jpg
Nhiều người dân ở chung cư Thanh Đa rất mong chính quyền có quyết định dứt khoát và bắt tay vào thực hiện để họ có kế hoạch lâu dài cho cuộc sống - Ảnh: Thuận Thắng

Chung cư 53 tuổi

Chung cư Thanh Đa (cư xá Thanh Đa) là một trong những chung cư đầu tiên tại Sài Gòn, xây dựng từ những năm 1960 để bố trí nơi ở cho các sĩ quan của chính quyền Sài Gòn. Đây là dạng nhà ở theo kiểu cư xá, có công viên, chợ, hàng quán... gần nơi ở. Các căn hộ ở cư xá có diện tích khoảng 80m2.

Sau năm 1975, một số căn hộ được chính quyền bố trí cho các công chức, viên chức, người có công, số khác bị người dân lấn chiếm hoặc được UBND phường bố trí. Hiện nay, chung cư đã xuống cấp một phần do xây dựng đã lâu và do người dân tự cơi nới, chia tách căn hộ để bán...

THUẬN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên