22/09/2013 02:40 GMT+7

Thiệt hại 780 triệu USD/năm do ô nhiễm môi trường

PHAN THÀNH - ĐỨC PHÚ
PHAN THÀNH - ĐỨC PHÚ

TT - Đó là thông tin mà Bộ Tài nguyên - môi trường cho biết tại lễ phát động quốc gia hưởng ứng chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn 2013” với chủ đề “Nơi sinh sống của chúng ta, hành tinh của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta” do Bộ Tài nguyên - môi trường phối hợp với Đại sứ quán Úc tổ chức sáng 21-9 tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tính toán thiệt hại do ô nhiễmPhát động trồng 2.700 cây xanh tại Đà Lạt

iDcRn8jt.jpgPhóng to
Các tình nguyện viên vớt rác, bèo ở kênh dọc đường Giao Thông Hào, huyện Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Đức Phú

Phát biểu tại buổi phát động, ông Bùi Cách Tuyến, thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường, cho biết theo tính toán của Ngân hàng Thế giới thì tổn thất do ô nhiễm môi trường tại Việt Nam hiện lên tới 5% GDP, mỗi năm thiệt hại khoảng 780 triệu USD trong các lĩnh vực sức khỏe cộng đồng vì ô nhiễm môi trường.

* Sáng 21-9, Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, UBND huyện Bình Chánh cũng đã tổ chức lễ ra quân “Làm cho thế giới sạch hơn 2013”. Sau lễ ra quân, các đại biểu và hơn 500 tình nguyện viên đã trồng cây xanh, vớt rác, lục bình... khơi thông dòng chảy ở con kênh nằm dọc đường Giao Thông Hào, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh.

PHAN THÀNH - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên