19/09/2013 08:21 GMT+7

Tăng cường giao thương và hợp tác đầu tư Việt Nam - Đan Mạch

V.V.THÀNH (từ Copenhagen)
V.V.THÀNH (từ Copenhagen)

TT - Chuyên cơ mang số hiệu VN1 chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đến không phận thủ đô Copenhagen lúc 10g ngày 18-9 theo giờ địa phương, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đan MạchNữ hoàng Đan Mạch: “VN luôn được nhắc đến trong gia đình tôi”

Lhcgx5j3.jpgPhóng to
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng Nữ hoàng Đan Mạch và Hoàng thân tại cung điện Fredensborg - Ảnh: VÕ VĂN THÀNH

Hai phi cơ F16 của không lực Đan Mạch hộ tống chuyên cơ Việt Nam theo đúng nghi lễ cấp cao nhất. Lễ đón chính thức diễn ra trọng thể tại sân bay dưới sự chủ trì của Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân cùng một số quan chức cấp cao trong Chính phủ Đan Mạch.

Theo thông cáo báo chí của hoàng gia Đan Mạch, chương trình chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phản ánh rằng Việt Nam và Đan Mạch có lịch sử quan hệ hợp tác lâu dài và gần gũi. Chuyến thăm cấp nhà nước lần này sẽ tập trung vào các lĩnh vực thương mại và hợp tác đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, năng lượng xanh, giáo dục, văn hóa...

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và thái tử Frederik cùng Bộ trưởng khí hậu, năng lượng, xây dựng Đan Mạch Martin Lidegaard đi thăm cảng Copenhagen, thăm Tập đoàn vận tải biển Moller-Maersk. Tiếp đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng và sinh viên Việt Nam tại Đan Mạch.

Hoàng gia Đan Mạch đã mở quốc yến chiêu đãi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Theo lịch trình, hôm nay (19-9) Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning Schmidt, gặp gỡ báo chí và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai bên. Dự kiến hai bên sẽ ký kết các văn kiện như hiệp định khung giữa hai chính phủ về các thủ tục và điều khoản chung, các thể chế cấp vốn cho dự án sử dụng công cụ tài chính doanh nghiệp; biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phát triển điện gió; biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giảm thất thu, thất thoát nước giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đan Mạch; bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bền vững...

V.V.THÀNH (từ Copenhagen)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên