30/08/2013 07:56 GMT+7

Cán bộ phải nghe điện thoại của dân

HOÀNG ĐIỆP
HOÀNG ĐIỆP

TT - “Cần đưa vào Luật tiếp dân điều khoản cán bộ có điện thoại phải nghe điện thoại của dân, dân chửi cũng phải nghe”. Đây là ý kiến của đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng) khi góp ý về dự thảo Luật tiếp công dân do Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức ngày 29-8 tại TP.HCM.

Theo đại biểu Thuyền: “Cán bộ được Nhà nước trang bị điện thoại, được trả tiền điện thoại hằng tháng nhưng dân gọi thì nhất quyết không nghe. Tôi cho rằng việc này là không được”. Ông Thuyền cho rằng việc nghe điện thoại của dân có thể giải quyết được nhiều việc. Ông dẫn chứng: “Khi tôi làm viện trưởng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng, dân điện thoại báo cho tôi biết có một người đang bị công an truy nã nhưng vẫn đi học. Tôi gọi điện thoại báo cho công an và bắt ngay”.

* Sáng cùng ngày, góp ý cho dự thảo Luật hải quan sửa đổi, nhiều đại biểu quan tâm đến việc làm sao để cho thủ tục hải quan phải thông thoáng, cán bộ không được sách nhiễu doanh nghiệp, người dân.

HOÀNG ĐIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên