23/08/2013 17:54 GMT+7

Nạn chèo kéo, đeo bám du khách gia tăng

MAI HƯƠNG
MAI HƯƠNG

TTO - Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng vừa ký văn bản yêu cầu tiếp tục chấn chỉnh tình trạng đeo bám, chèo kéo du khách tại khu vực trung tâm Thành phố.

HB4IUl9r.jpgPhóng to
Du khách nước ngoài tại khu trung tâm quận 1. Ảnh tư liệu

Khách du lịch tại TP.HCM vẫn bị làm phiềnTP.HCM: bố trí lực lượng bảo vệ du khách

Cụ thể, văn bản yêu cầu UBND các quận 1, 3, 5 giải quyết triệt để việc bán hàng rong, chèo kéo, đeo bám du khách;

Lực lượng công an phải xử phạt nghiêm các xích lô hoạt động tự do, lưu thông vào nội đô, tránh tình trạng ùn tắc giao thông, tranh giành du khách gây mất mỹ quan đô thị và đảm bảo an toàn cho du khách. Ngoài ra, xích lô tham gia nghiệp đoàn phải mặc đúng đồng phục, xử nghiêm nếu có hành vi tranh giành khách.

Văn bản cũng yêu cầu lực lượng thanh niên xung phong TP kiểm tra chấn chỉnh tình trạng một số trật tự viên hỗ trợ du khách chưa nghiêm túc khi làm nhiệm vụ.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và du lịch, đang vào mùa du lịch nên tình trạng hàng rong, đeo bám, chèo kéo du khách đang gia tăng, tập trung vào các khu vực như Hội trường Thống Nhất, Công viên 30-4, Thương xá Tax…

Đây là thực trạng đáng lo ngại ảnh hưởng đến việc phát triển, xây dựng hình ảnh du lịch thân thiện, an toàn của TP.

MAI HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên