31/07/2013 08:54 GMT+7

Phát triển Đảng trong phóng viên, biên tập viên còn hạn chế

M.HƯƠNG
M.HƯƠNG

TT - Ngày 30-7, Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị công tác tổ chức xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm, chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2013 của khối sở ngành TP và bộ ngành trung ương.

Thời gian qua, Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM đã phối hợp với Trường Cán bộ TP, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức các lớp đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho hàng trăm học viên thuộc đội ngũ cán bộ TP.

Theo Ban tổ chức Thành ủy, kết quả xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn thấp.

Công tác phát triển Đảng và đào tạo lý luận chính trị trong đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, xuất bản cũng hạn chế.

Hiện mới có 11,79% phóng viên, biên tập viên đạt trình độ cao cấp, cử nhân chính trị. Có 12/18 cơ quan báo chí xuất bản phát triển được 49 đảng viên mới. Hiện có 34,35% phóng viên, biên tập viên là đảng viên.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến đề xuất thời gian tới nên mở thêm các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị vào ban đêm để tạo thuận lợi cho cán bộ theo học.

Trưởng Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Võ Tiến Sĩ lưu ý thời gian tới cần tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là công tác đánh giá cán bộ phải tiến hành bài bản, chặt chẽ và thực chất hơn nữa, làm cơ sở cho công tác đào tạo và quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ.

M.HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên