25/07/2013 18:42 GMT+7

Phát hiện tham nhũng còn ít so với thực trạng

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TTO - Trưởng Ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh vừa ký thông báo kết luận của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng) tại phiên họp lần thứ 3 của ban chỉ đạo.

Theo đó, công tác phòng chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2013 có bước tiến mới, nề nếp và bài bản hơn, đạt được kết quả tích cực trên một số mặt. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn đang là vấn đề nghiêm trọng, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế, trong đó tiến độ xử lý một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm còn chậm; việc phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng còn ít so với thực trạng tình hình tham nhũng; công tác giám định tư pháp phục vụ xử lý án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng còn nhiều bất cập...

Tổng bí thư kết luận trước mắt, từ nay đến cuối năm 2013 ban chỉ đạo cần tập trung thực hiện có hiệu quả các công việc trọng tâm, đầu tiên là tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng chống tham nhũng theo kết luận của Hội nghị trung ương 5 (khóa XI).

Đồng thời, xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, trong đó các cơ quan liên quan phối hợp với Ban Nội chính trung ương sớm hoàn thành, trình Ban Bí thư ký, ban hành các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban Kiểm tra trung ương, hoàn thành trong quý 4-2013.

Tổng bí thư cũng yêu cầu tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của Ban Nội chính trung ương, hoàn thành việc thành lập và đi vào hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trong tháng 7-2013; tổ chức hội nghị đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện các quy định mới của Đảng, Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng.

Ban chỉ đạo đã thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát và thành lập 7 đoàn công tác do một số thành viên ban chỉ đạo làm trưởng đoàn theo đề xuất của Ban Nội chính trung ương. Đây là công việc rất quan trọng, là một bước tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI).

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát lần này phát hiện hạn chế, yếu kém, vướng mắc trong hoạt động thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước trong công tác phòng chống tham nhũng.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên