30/06/2013 19:24 GMT+7

Quảng Ngãi: sẽ khai quật thêm 300m2 quanh khu vực tàu cổ

V.Q.CẦU
V.Q.CẦU

TTO - Chiều 30-6, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức báo cáo sơ bộ kết quả hiện vật được tìm thấy trên con tàu cổ bị đắm ở vùng biển thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Trục vớt nhiều cổ vật có giá trị tại Quảng Ngãi

MOu4xt2q.jpgPhóng to
Nhiều hiên vật từ con tàu cổ được trưng bày ở Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi - Ảnh: V.Q.Cầu
yp0gwZNT.jpgPhóng to
Đĩa sứ men ngọc lòng đĩa có trang trí hoa văn tìm thấy ở con tàu cổ - Ảnh: V.Q.Cầu
YJqyq3Bt.jpgPhóng to
Hũ gốm được tìm thấy ở con tàu cổ - Ảnh: V.Q.Cầu
QzIJBNXj.jpgPhóng to
Hũ gốm cùng hiện vật tìm thấy ở con tàu cổ - Ảnh: V.Q.Cầu

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi, trưởng ban khai quật - cho biết sau hơn 6 tháng kể từ khi tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt phương án khai quật tàu cổ, mặc dù có thời điểm thời tiết không thuận lợi nhưng đến nay Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương và các nhà nghiên cứu khoa học đã cơ bản hoàn thành khai quật con tàu cổ.

Tàu có chiều dài 20,5m, nằm ở độ sâu 3m, cách bờ chừng 300m. Việc khai quật theo phương án mới làm kè lá sen bao trùm con tàu với chu vi 300m. Qua khai quật đã thu được 268 thùng cổ vật, trong đó có 91 thùng cổ vật còn tương đối nguyên vẹn với hơn 4.000 hiện vật.

Hiện vật tìm thấy bao gồm đồ đồng, gương đồng, quả cân đồng, đinh thuyền bằng sắt cùng 19 loại tiền cổ khác nhau xuất hiện từ thế kỷ 13 trở về trước. Đồ gốm sứ với nhiều loại như gốm sứ men nâu, gốm sứ men ngọc, sứ hoa lam, sứ men trắng xanh, đồ gốm men màu. Đặc biệt có đĩa trang trí nổi hình rồng đặc trưng nghệ thuật thế kỷ 13.

Có mặt tại buổi báo cáo, tiến sĩ Phạm Quốc Quân, nguyên giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Chiến, phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, đều cho rằng đây là con tàu cổ thứ 6 được tìm thấy ở biển VN và là con tàu đắm cổ nhất được tìm thấy.

Những hiện vật từ con tàu cho thấy chúng có niên đại thế kỷ 13. Việc phát hiện sẽ giúp các nhà nghiên cứu làm rõ về con đường tơ lụa trên biển Đông hình thành từ nhiều thế kỷ trước cũng như việc nghiên cứu nghề đóng tàu cổ trên thế giới.

Trong tháng 7-2013, các nhà nghiên cứu và Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương tiếp tục mở rộng khai quật thêm 300m2 quanh khu vực con tàu cổ để tìm thêm hiện vật cùng những cứ liệu về khảo cổ.

V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên