14/06/2013 09:13 GMT+7

Khi cần cũng nên có cái búa gõ

VÕ VĂN THÀNH
VÕ VĂN THÀNH

TT - Hai vị tư lệnh ngành đăng đàn đầu tiên trong phiên chất vấn đều sử dụng quá thời gian theo chương trình Quốc hội, vậy mà danh sách đăng ký chất vấn vẫn còn dài.

Có thể hiểu còn rất nhiều vấn đề bức thiết mà cử tri gửi gắm nhưng đại biểu không kịp chất vấn trực tiếp lần này. Thời gian ở Quốc hội là rất khẩn trương.

Trong không khí khẩn trương đó, tổng kết nhanh phần chất vấn và trả lời chất vấn của bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch, người điều hành - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - nhận xét nhiều vị đại biểu đã hỏi “đúng vào vấn đề” và các vị tư lệnh cũng trả lời thấu đáo, đưa ra nhiều giải pháp.

Nhưng cũng trong không khí khẩn trương đó, cử tri theo dõi phiên chất vấn phần nào cảm nhận được sự sốt ruột của người điều hành khi nhiều lần phải nhắc một số đại biểu và các vị bộ trưởng “đi thẳng vào vấn đề”. Như với tư lệnh ngành văn hóa, hơn hai lần chủ tọa nhắc bộ trưởng “nói gọn thôi” và ít nhất ba lần phải nhắc lại câu hỏi mà đại biểu đã nêu ra trước đó để bộ trưởng trả lời tập trung. Trước đó, trong phần chất vấn tư lệnh ngành nông nghiệp, có lần hội trường Quốc hội cười ồ lên sau khi một đại biểu đứng lên chất vấn khá dài, nhưng nghe xong thì Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng hóm hỉnh nhận xét: “Câu này không phải câu hỏi”.

Chất vấn dài dòng, nặng về phân tích hơn đưa ra câu hỏi cụ thể chắc khó đảm bảo quy định mà chủ tọa đã đưa ra là “thời gian mỗi đại biểu chỉ nên có 1-2 phút với một hoặc hai câu hỏi”, chất vấn không phải câu hỏi lại càng khó tiết kiệm thời gian cho Quốc hội. Đó là trong nghị trường, còn bên ngoài, chất vấn nêu vấn đề quá cao siêu một cách chung chung, nôm na là “hỏi trên trời” mà không đi vào cụ thể để tìm giải pháp cho những bức xúc từ thực tiễn thì chắc cử tri khó hài lòng.

Trong một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đây, hai phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Huỳnh Ngọc Sơn từng đề cập việc nên nghiên cứu áp dụng hình thức “gõ búa” tại Quốc hội để cắt những phát biểu dài dòng, không đi vào trọng tâm. “Chủ tịch Quốc hội đã cắt nhiều rồi, nhưng nên chăng học cách điều hành của người ta là cầm búa gõ” - ông Huỳnh Ngọc Sơn thẳng thắn đề nghị.

Quốc hội ta chưa dùng búa gõ, nhưng nếu vẫn còn những câu hỏi và câu trả lời dài dòng, không đúng trọng tâm thì chắc có lẽ ngày nào đó chủ tọa sẽ phải dùng búa gõ.

VÕ VĂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất