31/05/2013 16:47 GMT+7

TP.HCM ngập nặng trong mưa, nhiều xe tải chết máy

ĐỨC PHÚ - HỮU KHOA
ĐỨC PHÚ - HỮU KHOA

TTO - Cơn mưa chiều 31-5 tại TP.HCM kéo dài gần một giờ khiến tuyến đường Bạch Đằng (đoạn qua P.15 và P.24, Q.Bình Thạnh) ngập trong nước cống.

YJm9FLRm.jpgPhóng to
Nước cống tràn lên gây ngập trên đường Bạch Đằng (đoạn qua P.15 và P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Hữu Khoa
CnyKmNp4.jpgPhóng to
Hẻm 224 đường Bạch Đằng (P.24, Q.Bình Thạnh) ngập đến bánh xe, nhiều xe chết máy - Ảnh: Hữu Khoa
3vEgYId7.jpgPhóng to
Nước cống tràn vào nhà dân. Nhiều vật dụng trong nhà được kê lên tránh ướt - Ảnh: Hữu Khoa
nUDCyquV.jpgPhóng to
Người đi đường vất vả khi đi qua khu vực này - Ảnh: Hữu Khoa

Mưa lớn, nước từ miệng cống tràn lên. Người dân hai bên đường tranh thủ kê dọn đồ đạc, dùng ván, bạt che chắn trước cửa để tránh nước cống tràn vào nhà. Tại các con hẻm trũng như hẻm số 4 và hẻm 224 đường Bạch Đằng (P.24, Q.Bình Thạnh), nước cống dâng cao đến đầu gối và tràn vào nhà một số hộ dân.

Nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Người đi bộ phải men theo sát hai bên đường để tránh bị sụp vào miệng cống. Người dân hai bên đường lấy đá cắm cây đặt trước các miệng cống để cảnh báo người đi đường.

Người dân khu vực này cho biết mỗi khi có trời mưa là nước cống tràn lên gây ngập đường và tràn vào nhà khiến việc sinh hoạt rất bất tiện.

Trong cơn mưa, một cành cây lớn ở góc đường Bàu Cát 8 và đường Đồng Đen (Q.Tân Bình) bị gãy, rất may không ai bị thương.

PZ4SjviP.jpgPhóng to
Một trẻ đẩy xe cùng mẹ trên đường Hòa Bình (quận 11) - Ảnh: Đức Phú
ENTs3Dnc.jpgPhóng to
Nhà chờ xe buýt ngập nước - Ảnh: Đức Phú
IO77vsj2.jpgPhóng to
Nhiều xe tải chết máy nằm giữa đường Hòa Bình, quận 11 - Ảnh: Đức Phú
cJTGtVnK.jpgPhóng to
Trẻ em đẩy xe tải ngập nước, chết máy trên đường Hòa Bình, quận 11 - Ảnh: Đức Phú
qEr2RERq.jpgPhóng to
Hai đứa trẻ ngụp lặn trong nước - Ảnh: Đức Phú
qNyAeV7U.jpgPhóng to
Cây ở ngã tư đường Hồng Lạc và đường Đồng Đen (Q.Tân Bình) bị gãy - Ảnh: Đức Phú
wLCXvid6.jpgPhóng to
Đường Đồng Đen (Q.Tân Bình) cũng ngập gần nửa mét - Ảnh: Đức Phú

Tại đường Hòa Bình (Q.11), nước ngập đến nửa mét làm hàng trăm xe chết máy. Người dân phải lội bì bõm để đẩy xe. Tuy nhiên, một số người khi đến giữa đường đoạn trước cổng khu du lịch Đầm Sen thì phải đẩy xe vào bờ do nước ngập quá sâu. Hàng chục ôtô tải nhỏ chết máy nằm ngay giữa đường, các bác tài phải thuê người dân đẩy ra ra khỏi điểm ngập.

Trong khi đó, nước tràn từ cống lên, nước mưa từ trên trút xuống khiến cho các con hẻm hai bên đường Hòa Bình cũng ngập nặng. Các hộ dân sống hai bên đường, trong các con hẻm nhỏ phải túc trực để lấy bao tải chứa cát, tấm ván…chắn nước tràn vào nhà. Các hộ buôn bán dọc đường phải bỏ hàng quán để chạy vào nhà dân chờ nước rút.

Mưa cũng làm cho nhiều tuyến đường ở khu Bàu Cát, Q.Tân Bình, đường Âu Cơ, đường Hồng Lạc ngập nặng.

xdVmDCA9.jpgPhóng to
Nhân viên quán trà sữa trên đường Hòa Bình phải dùng bao tải, ván gỗ... ngăn nước tràn vào trong quán - Ảnh: Đức Phú
o9L6PLVF.jpgPhóng to
Người tàn tật "bơi" trên đường Hòa Bình - Ảnh: Đức Phú
LEcYnArS.jpgPhóng to
Một bác tài gọi người đến giúp khi xe chết máy trên đường Hòa Bình - Ảnh: Đức Phú
ĐỨC PHÚ - HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên