28/05/2013 14:19 GMT+7

Nắng nóng hoành hành khắp Bắc-Trung bộ

Q.KHẢI
Q.KHẢI

TTO - Một đợt nắng nóng đang xảy ra trên diện rộng tại khu vực Bắc bộ và Trung bộ với nhiệt độ lên đến 39 độ C. Dù không bị ảnh hưởng bởi nắng nóng nhưng tại Nam bộ có nơi nhiệt độ 36,2 độ C.

Nắng hạn, Lý Sơn kiệt nước

RoA3ufRi.jpgPhóng to
Hai phụ nữ mặc kín mít để tránh nắng trên đường phố Hà Nội - Ảnh: Q.Thế

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nguyên nhân xảy ra nắng nóng do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với gió tây nam gây hiệu ứng phơn (nắng nóng).

Theo ghi nhận, nắng nóng diện rộng đã xảy ra hầu hết trên khu vực Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ với nền nhiệt độ cao trong ngày phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Hòa Bình 38,2 độ C; Láng (Hà Nội) 38,2 độ C; Hoài Đức; Đô Lương (Nghệ An) 38 độ C; Như Xuân (Thanh Hóa) 38,5 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,9 độ C; Quỳ Châu (Nghệ An) 38,6 độ C; Tương Dương (Nghệ An) 39 độ C; Hà Tĩnh 38,5 độ C…

Theo dự báo hôm nay 28-5, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc bộ với nhiệt độ phổ biến 35 - 37 độ C, Bắc và Trung Trung Bộ 37 - 39 độ C. Từ ngày 30-5 các tỉnh Trung Trung bộ nắng nóng sẽ dịu dần.

Tại khu vực Nam bộ, mặc dù không ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nhưng nhiệt độ cũng đã tăng so với trước đó, trời quang mây làm cho nắng nóng khá oi bức. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận tai Biên Hòa (Đồng Nai) là 36,2 độ C, TP.HCM tại Nhà Bè xấp xỉ 36 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 35,2 độ C, các tỉnh miền Tây xấp xỉ 34-35 độ C.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ vào nửa cuối tuần (thứ năm trở đi), mưa tăng về lượng cũng như diện tại khu vực Nam bộ.

Q.KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên