11/05/2013 09:03 GMT+7

TP.HCM không đồng ý xây trụ sở bộ ngành ở nội ô

GIÁNG HƯƠNG
GIÁNG HƯƠNG

TT - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ cho biết không đồng ý cả hai đề xuất Bộ Xây dựng gửi Thủ tướng quy hoạch xây trụ sở các cơ quan cấp bộ tại TP.HCM ở khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực nội ô (Q.1 và Q.3).

UBND TP đề nghị ưu tiên xem xét một trong các khu đất tại Q.9, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh, Q.Thủ Đức và tại khu đô thị tây bắc TP.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, phương án 1: xây dựng khu liên cơ quan tại khu vực Thủ Thiêm (Q.2); phương án 2: xây dựng khu liên cơ quan tại khu vực phát triển mới với hạ tầng thuận lợi, có giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với khu vực trung tâm.

Trong trường hợp lựa chọn địa điểm ở khu vực nội ô thì khu liên cơ quan có thể nghiên cứu ở ba địa điểm: số 3 Công trường Quốc tế tại Q.1 (diện tích 0,52ha, do Bộ Giáo dục - đào tạo quản lý), số 6 Alexandre De Rhodes tại Q.1 (diện tích 0,94ha, do Sở Ngoại vụ quản lý), 60 Võ Văn Tần tại Q.3 (diện tích 0,71ha, do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ VN quản lý).

GIÁNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên