09/05/2013 18:30 GMT+7

Phượng trốc gốc đè bẹp cổng trường

ĐỖ PHI
ĐỖ PHI

TTO - Khoảng 13g30 ngày 9-5, cây phượng khoảng 20 tuổi bỗng trốc gốc đè lên cổng Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp & phát triển nông thôn 2 (45 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP.HCM, đối diện Đài truyền hình TP.HCM) khiến nhiều người chạy tán loạn.

oXw7EQpf.jpgPhóng to
Hiện trường cây phượng trốc gốc - Ảnh: Đỗ Phi
kOLtiNSs.jpgPhóng to
Cây phượng dài hơn 20m đè bẹp cổng trường - Ảnh: Đỗ Phi

Ông Vũ Hoài Nam (46 tuổi, người dân chứng kiến) cho biết: “Lúc đó tôi đang đi dạo trên vỉa hè, trời không có gió mạnh nhưng bỗng nhiên thấy cây phượng đổ ập xuống, đập mạnh vào cổng bằng thép. Một thanh niên bị nhánh cây phượng quẹt trúng, may mắn anh ấy kịp rướn người chạy thoát”.

Tại hiện trường, cây phượng có đường kính khoảng 40cm, dài hơn 20m và có độ tuổi khoảng 20 năm đè bẹp cổng ra vào bằng thép. Do cây phượng ngã ngay cổng trường nên nhiều người ra vào hết sức khó khăn. Nhân viên của Công ty Công viên cây xanh tích cực thu dọn hiện trường.

Quan sát dưới gốc cây phượng bị trốc gốc là một hố sâu.

Theo nhiều người chứng kiến, hố sâu đó có thể do chuột đào bới làm cây phượng bị trốc gốc.

ĐỖ PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên