27/04/2013 11:27 GMT+7

TP.HCM thông xe cầu vượt Lăng Cha Cả

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - 8g30 sáng nay 27-4, cầu vượt bằng thép ở nút giao thông Lăng Cha Cả (Q.Tân Bình, TP.HCM), chính thức được thông xe, vượt tiến độ thi công trước 47 ngày.

Các loại xe hai bánh và các loại ôtô có tải trọng dưới 10 tấn đã lưu thông trên chiếc cầu vượt dài 244,2 m, rộng 6,5 m.

Đây là chiếc cầu vượt bằng thép thứ ba được đưa vào sử dụng và là chiếc cầu đầu tiên cho xe gắn máy lưu thông.

Xóa kẹt xe

Ngay sau khi thông xe, dòng xe gắn máy và ôtô bon bon lên cầu vượt hướng từ đường Cộng Hòa về Hoàng Văn Thụ. Trong khi đó, ở bên dưới dòng xe từ đường Cộng Hòa về Hoàng Văn Thụ hoặc Lê Văn Sỹ đã trở nên thông thoáng. Tương tự là dòng xe hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đường Phan Thúc Duyện về vòng xoay Lăng Cha Cả.

Tham dự buổi lễ thông xe cầu có Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng, thứ trưởng Bộ Xây Dựng Bùi Phạm Khánh và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quyết Thắng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1-TP.HCM (chủ đầu tư), cho biết nhằm tăng hiệu quả xã hội trong việc sớm đưa công trình thi công vào sử dụng, chủ đầu tư, các đơn tư vấn và nhà thầu đã cùng nhau khắc phục khó khăn thi công 24/24 giờ, vượt tiến độ 1/3 thời gian. Đây là công trình đầu tiên ở TP sử dụng đèn led gắn trên lan can thay cầu vì các trụ đèn chiếu sáng công cộng. Tổng vốn đầu tư 121,9 tỉ đồng.

Phát lệnh thông xe cầu vượt, ông Nguyễn Hữu Tín - phó chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh việc hoàn thành xây dựng cầu vượt đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Cụ thể, không chỉ sử dụng công nghệ cao mà còn do cách nghĩ, cách làm và là sự chấp hành mệnh lệnh kỷ cương của chủ đầu tư dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công nên công trình đã hoàn thành trong vòng 80 ngày, thay vì mất 5 tháng.

Công trình sớm đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi. UBND TP biểu dương các đơn vị đầu tư, xây dựng đã nổ lực sớm hoàn thành sớm chiếc cầu vượt này.

Sẽ xây dựng thêm nhiều cầu vượt mới

Lúc 9g15 cùng ngày, Sở GTVT TP.HCM đã làm lễ khởi công xây dựng ba cầu vượt bằng thép tại các nút giao thông Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ (Q.10), vòng xoay Cây Gõ (Q.11) và Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình). Ông Lê Quyết Thắng - giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1-TP.HCM cho biết công trình xây dựng ba cầu vượt bằng thép này là nhóm công trình ưu tiên nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tạo tiền đề giải quyết bài toán giao thông TP.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 1-TP.HCM, cầu vượt bằng thép ở nút giao đường Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (Q.Tân Bình) dài 238,2m, rộng 9,5m cho hai làn xe lưu thông trên đường Cộng Hòa, kinh phí đầu tư khoảng 129,6 tỉ đồng. Cầu vượt ở nút giao Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ (Q.10) dài 358,2m, rộng 9,5m cho hai làn xe lưu thông trên đường 3 Tháng 2. Kinh phí đầu tư khoảng 172,4 tỉ đồng.

UBND TP đã giao Sở GTVT TP rà soát, nghiên cứu và đề xuất TP các giải pháp cải tạo hoặc xây dựng các cầu vượt qua các nút giao thông TP đang bị ùn tắc giao thông. Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Bùi Xuân Cường - phó giám đốc Sở GTVT cho biết trong năm 2013 TP có thể khởi công xây dựng cầu vượt bằng thép tại giao lộ ngã sáu Gò Vấp (Q.Gò Vấp) và xây dựng dựng cầu vượt bằng thép từ đường Võ Thị Sáu đi đường 3 Tháng 2 (Q.10).

Cầu vượt ở vòng xoay Cây Gõ (Q.11) theo dạng hình chữ Y gồm làm nhánh cầu vượt hướng từ đường 3 Tháng 2 đi đường Hồng Bàng dài 234m, rộng 7m và nhánh cầu vượt đi thẳng đường Hồng Bàng dài 303m, rộng 12-15m. Kinh phí xây lắp khoảng 314 tỉ đồng.

Dự kiến cả ba cầu vượt sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 9-2013.

Thay mặt 4 đơn vị tư vấn giám sát và 5 đơn vị thi công ở ba công trình xây dựng cầu vượt trên, ông Lê Thanh Tùng - giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO - khẳng định các nhà thầu và tư vấn tham gia công trình là những đơn vị có năng lực thi công các công trình trọng điểm ở TP và cả nước. Các đơn vị sẽ tổ chức thi công ba ca 24/24 giờ bảo đảm công trình đạt tiến độ, chất lượng và an toàn, sớm đưa công trình vào sử dụng góp phần cải thiện giao thông ở TP.HCM.

Phát lệnh khởi công xây dựng ba cầu vượt trên, ông Nguyễn Hữu Tín - phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết đây là những công trình mà Thành ủy và UBND TP đã phải nhiều lần bàn bạc, xây dựng cầu vượt nhưng phải bảo đảm cảnh quan môi trường.

Theo đó, thi công xây dựng cầu vượt để tạo thuận lợi cho xe lưu thông, đồng thời phải giữ toàn bộ cây xanh trên tuyến đường 3 Tháng 2. UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các đơn vị thi công phải bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công, không vì đẩy nhanh tiến độ mà làm ẩu. Đồng thời, mong muốn người dân cùng chia sẽ với chính quyền TP về việc đi lại khó khăn trong quá trình thi công xây dựng.

WOST5QJt.jpgPhóng to

Cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả vừa được khánh thành sáng 27-4 - Ảnh: Minh Đức

WhnWmDyc.jpgPhóng to
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khánh thành cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả - Ảnh : Minh Đức
XcrdWx2f.jpgPhóng to
Đúng 8g45 sáng 27-4, các loại xe cộ đã được phép lưu thông qua cầu vượt vòng xoay Lăng Cha Cả, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức
gGCBcRry.jpgPhóng to

Một đoạn cầu vượt nhìn từ hướng vòng xoay Lăng Cha Cả - Ảnh: Minh Đức

gdO7dSHH.jpgPhóng to
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công các công trình cầu vượt bằng thép tại giao giao lộ Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ - Ảnh: Minh Đức
p4zFKehj.jpgPhóng to
Các công nhân thi công cầu vượt bằng thép tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2 - Lý Thái Tổ ngay sau lễ khởi công sáng 27-4 - Ảnh: Minh Đức
NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên