21/04/2013 16:30 GMT+7

Hải quân Việt - Mỹ hợp tác phi tác chiến

ĐĂNG NAM
ĐĂNG NAM

TTO - Sáng 21-4, chiến hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon cùng tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ do chuẩn đô đốc - tư lệnh Tom Carney, lực lượng hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương, làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) với đợt hợp tác giao lưu 5 ngày.

nODarEZo.jpgPhóng to
Chiến hạm USS Chung-Hoon tại cảng Tiên Sa - Ảnh: Đăng Nam
ae2MEudb.jpgPhóng to
Đại diện lực lượng hải quân hai nước Việt - Mỹ chào xã giao - Ảnh: Đăng Nam
sQUhIzZR.jpgPhóng to
Lực lượng biên phòng cảng bên chiến hạm USS Chung-Hoon - Ảnh: Đăng Nam

Phát biểu với báo giới ngay sau đó, chuẩn đô đốc - tư lệnh Tom Carney cho biết: “Chúng tôi trông đợi vào chuyến hợp tác với lực lượng Hải quân Việt Nam nhằm thực hiện nhiều hoạt động trao đổi giữa hai bên".

Theo chuẩn đô đốc - tư lệnh Tom Carney, đây là đợt trao đổi, huấn luyện thứ ba liên tiếp giữa lực lượng hải quân hai nước. Theo kế hoạch, chiến hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon cùng tàu cứu hộ USNS Salvor sẽ rời Đà Nẵng vào ngày 25-4.

Chiến hạm mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon có tải trọng 9.496 tấn, khả năng di chuyển lên đến 30 hải lý/giờ.

Vũ khí chiến hạm mang theo gồm tên lửa Standard Missile (SM-2MR), hệ thống tên lửa phóng thẳng đứng Vertical Launch ASROC (VLA) missiles, tên lửa Tomahawk®; sáu ngư lôi MK-46 torpedoes, hệ thống Close In Weapon System (CIWS), súng 5” MK 45, tên lửa Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM).

Ngoài ra, chiến hạm còn mang theo hai máy bay LAMPS MK III MH-60 B/R với tên lửa Penguin/Hellfire và ngư lôi MK 46/MK 50.

ĐĂNG NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên