20/04/2013 10:19 GMT+7

Tìm phương án bảo vệ đàn bò tót quý hiếm

BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH

TT - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước vừa có văn bản đề nghị vườn quốc gia Cát Tiên, khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu phối hợp thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn dụ, di dời đàn bò tót và đàn bò rừng tại Nông lâm trường Tân Lập (huyện Đồng Phú) về vườn quốc gia Cát Tiên.

Việc di dời này nhằm bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân địa phương, đồng thời bảo vệ nguồn gen của hai loài động vật quý hiếm này. Hai đàn bò này gồm 11 con bò tót giống Bos-gaurus và 10 con bò rừng giống Bos-javanicus.

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Phước, hiện hai đàn bò này thường di chuyển quanh Nông lâm trường Tân Lập để kiếm thức ăn, nguồn nước uống. Năm 2012, đàn bò đã gây thiệt hại lớn đến cây cao su của Nông lâm trường Tân Lập và phá hủy hoa màu sản xuất của một số hộ dân sống quanh khu vực này.

Do lo sợ, nhiều người dân địa phương đã thực hiện các biện pháp xua đuổi đàn bò như bỏ khí đá vào ống tre làm chất nổ, đánh kẻng tạo âm thanh. Tuy nhiên, các biện pháp này ít hiệu quả.

BÙI LIÊM - ĐOÀN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên