03/04/2013 16:16 GMT+7

Bình Định: 117/161 hồ chứa nước đã hết nước

XUÂN NGUYÊN
XUÂN NGUYÊN

TTO - Nắng nóng kéo dài thời gian qua đã làm tình hình hạn hán ngày càng nghiêm trọng. Trong đó, riêng Bình Định có đến 117/161 hồ chứa nước đã khô nước.

hG1l4iMC.jpgPhóng to
Hồ chứa nước Lỗ Môn, huyện Phù Mỹ đã hết nước - Ảnh: Xuân Nguyên
9vJcUqlA.jpgPhóng to
Hồ chứa nước Mỹ Thuận, huyện Phù Cát đã hết nước - Ảnh: Xuân Nguyên

Ông Phan Trọng Hổ, giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết hiện nay nguồn nước ở các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh hầu hết đã xuống rất thấp. Tổng nguồn nước hiện có tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh khoảng 260 triệu mét khối.

Trong đó, riêng hồ chứa nước lớn nhất tỉnh là hồ Định Bình ở đầu nguồn sông Kôn còn khoảng 200 triệu mét khối, trên 160 hồ chứa nước còn lại chỉ còn 60 triệu mét khối nước.

Theo thống kê, có 117/161 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Bình Định đã khô nước, xuống mực nước “chết”. Trong đó hạn nặng nhất là 2 huyện Phù Cát, Phù Mỹ.

Với tình hình thiếu nước tưới nghiêm trọng như hiện nay, vụ hè thu năm nay tỉnh Bình Định chỉ sản xuất được khoảng 33.400ha trong tổng diện tích theo kế hoạch năm 2012 là 45.000ha.

Trong đó, diện tích đất lúa không sản xuất được là 11.200ha. Trong số này có khoảng 6.000ha có thể chuyển đổi sang các loại cây trồng cạn; còn 5.120ha là thiếu nước, bỏ hoàn toàn, không sản xuất được.

XUÂN NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên