01/04/2013 08:25 GMT+7

Khởi công mở rộng QL1 đoạn Bình Định - Phú Yên

TRƯỜNG ĐĂNG - TIẾN THÀNH
TRƯỜNG ĐĂNG - TIẾN THÀNH

TT - Sáng 31-3, tại huyện Tuy Phước, Bình Định, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát lệnh khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn km1212+400 đến km1265 qua địa bàn tỉnh Bình Định và Phú Yên.

Theo thiết kế, tuyến quốc lộ 1 qua hai tỉnh trên được mở rộng lên bốn làn xe cơ giới và hai làn xe hỗn hợp, có dải phân cách giữa, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế đạt 80km/giờ; riêng đoạn qua đèo Cù Mông và các nút giao thông có vận tốc thiết kế 40-60km/giờ. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.045 tỉ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT (hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Thời gian thi công 30 tháng và thời gian thu phí hoàn vốn 305 tháng kể từ tháng 1-2016.

Trước đó ngày 30-3, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng hệ thống đèn tín hiệu bay đêm tại sân bay Phù Cát và đồng loạt khởi công nhiều dự án lớn như đường vào sân bay Phù Cát; nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1D (đoạn từ ngã ba Phú Tài đến ngã ba Long Vân) và khu du lịch Hải Giang.

TRƯỜNG ĐĂNG - TIẾN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên