18/03/2013 00:27 GMT+7

Không dùng động vật hoang dã quý hiếm làm thuốc chữa bệnh.

V.SỰ
V.SỰ

TT - Trung tâm Giáo dục thiên nhiên vừa phản đối đề nghị của Bệnh viện Y học cổ truyền T.Ư xin nhận bàn giao tang vật các vụ vi phạm mua bán động vật hoang dã quý hiếm để làm thuốc chữa bệnh. (L.ANH)

* Khẩn trương giải quyết khiếu nại. UBND TP.HCM vừa đôn đốc chánh thanh tra TP giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn TP và chịu trách nhiệm trước UBND TP về tiến độ, kết quả giải quyết và báo cáo kết quả cho UBND TP trước ngày 25-3.

* Sẽ tái xuất thuốc lá nhập lậu. UBND TP.HCM vừa giao Chi cục Quản lý thị trường TP làm cơ quan đầu mối tái xuất thuốc lá nhập lậu còn chất lượng, thay vì tiêu hủy toàn bộ như trước đây.

V.SỰ

* 1kg lúa giá 2.500 đồng. Đây là mức giá áp dụng để tính thuế nông nghiệp năm 2013, vừa được UBND TP.HCM ban hành. Mức giá này hiện chưa bằng 50% giá thị trường.

TH.HÀ

* Ninh Thuận xin làm lễ hội nho và rượu vang quốc tế. UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có tờ trình Thủ tướng xin phép được tổ chức lễ hội nho và rượu vang quốc tế. Dự kiến lễ hội diễn ra tháng 4-2014 với 100 gian hàng giới thiệu nho và các sản phẩm từ nho của các công ty sản xuất rượu nho trong nước và thế giới.

D.THANH

* Va chạm với xe chở mía, 1 người chết. Khoảng 16g ngày 17-3, trên quốc lộ 1 đoạn phía nam đèo Rù Rì (xã Vĩnh Phương, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), anh Nguyễn Hoàng Nguyên điều khiển xe máy theo hướng Nam - Bắc, chở chị Nguyễn Thị Phương Đài (cùng 21 tuổi, ở cùng xã) va chạm với xe tải chở mía biển số tỉnh Bình Định chạy hướng ngược lại. Tai nạn khiến chị Đài chết tại chỗ, anh Nguyên bị thương nhẹ.

D.THANH

V.SỰ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: 20 giây