28/02/2013 07:45 GMT+7

Nổ tàu đánh cá, 4 ngư dân chết và mất tích

H.ĐỒNG - M.QUANG
H.ĐỒNG - M.QUANG

TT - Chiều 27-2, ông Bùi Thanh Liêm - phó chủ tịch UBND xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - cho biết tối 26-2, tàu cá TH-1451 TS của anh Phạm Văn Hoài (sinh năm 1984, trú thôn Liên Thành, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) đang đi khai thác hải sản tại vùng biển Lạch Cờn (Nghệ An) thì bị nổ lớn, nghi là nổ bình gas đặt trong bếp của tàu.

zGBzUl9T.jpgPhóng to
Công an và dân phòng phong tỏa đoạn đường trước trụ sở Công an TP.HCM trên đường Trần Hưng Đạo, Q.1 sau vụ nổ chiều 27-2 - Ảnh: Bảo Quân

Ông Liêm cho biết thêm khi biết tin, lãnh đạo xã đã họp khẩn triển khai công tác cứu hộ, huy động sáu tàu của xã đến vùng biển trên cứu các nạn nhân. Các tàu của xã đã cứu được năm người trên tàu bị thương gồm: Nguyễn Văn Hùng, Bùi Hữu Nam, Lê Đình Phúc, Hoàng Văn Chức, Lê Đình Hiệp. Còn bốn nạn nhân sau khi xảy ra vụ nổ đã mất tích trên biển. Đến chiều cùng ngày, chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân Phạm Văn Hồ (sinh năm 1958), ba nạn nhân Phạm Văn Nhớ, Phạm Văn Hoài và Nguyễn Văn Trọng vẫn còn mất tích.

** Trước đó, khoảng 21g ngày 26-2, kho chứa gỗ của Công ty Bitexco Nam Long (đường Quang Trung, TP Thái Bình) xảy ra hỏa hoạn, thiêu rụi khoảng 1.000m3 gỗ thông. Ngọn lửa bốc cao gần 20m, sáng rực bầu trời khiến hàng nghìn người dân hoảng loạn. Đến khoảng 3g ngày 27-2, vụ hỏa hoạn mới được dập tắt hoàn toàn.

H.ĐỒNG - M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên