17/02/2013 04:30 GMT+7

Nước mắt làng hoa

QUANG VINH - THANH TÚ
QUANG VINH - THANH TÚ

TT - Do thời tiết thất thường, mưa trái vụ kéo dài cộng với tình hình kinh tế khó khăn nên năm nay nhiều làng hoa ở các tỉnh miền Tây hết sức khó khăn.

Theo thống kê có đến 50% số lượng hoa tươi của nhà nông lâm cảnh ế ẩm trở thành rác thải sau chiều 29 tết. Nhiều nhà vườn không đem hoa ra chợ bán được đành phải nhổ bỏ hoặc cắt lấy cành hoa đem ra chợ bán vớt vát sau những ngày tết. Nhiều vườn hoa bây giờ đã trở thành bãi rác hoa chưa biết xử lý ra sao.

6GbOyOIq.jpgPhóng to
Hôm qua, vợ chồng ông Trương Văn Viễn (xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) đẩy từng xe hoa để chọn cắt cành bán

Niềm hi vọng từ vụ hoa duy nhất trong năm đã tắt lịm, để lại cho nông dân nỗi ám ảnh về nợ nần và nhiều khoản lo cho gia đình, cho vụ hoa tiếp theo.

jVSuide3.jpgPhóng to
Bà Võ Thu Hồng (ấp Long Quế, xã Tân Khánh Đông, thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) vất vả dọn đống hoa khô ế ẩm để chuẩn bị đốt bỏ
gEDybD5u.jpgPhóng to
Hàng chục nhà vườn phải dỡ bỏ giàn hoa tết để chuẩn bị cho mùa vụ mới
55O5FNEJ.jpgPhóng to
Bữa cơm đạm bạc sáng mồng 7 tết trên đất thuê trồng hoa của vợ chồng ông Hải
QewRj7TX.jpgPhóng to
Vợ chồng ông Viễn ngao ngán giữa vườn hoa ế
LgXlM3YT.jpgPhóng to
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chọn (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) dọn dẹp vườn hoa cúc, hoa vạn thọ bán không được trong tết
Cu1CpSmp.jpgPhóng to
Nhổ bỏ hoa cúc để lấy đất chuẩn bị cho mùa vụ mới
13KWprWW.jpgPhóng to
Sau tết, tại góc đường Ấp Bắc, TP Mỹ Tho, nhiều nông dân vẫn kiên trì bán từng bó hoa còn tươi để kiếm chút tiền còm
QUANG VINH - THANH TÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên