29/01/2013 02:49 GMT+7

Can phạm chết trong nhà tạm giữ do bị đánh vỡ gan

D.TH. - V.T.
D.TH. - V.T.

TT - Chiều 28-1, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho Huỳnh Ngọc Hoàng (18 tuổi, P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trong khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố chứng cứ, hồ sơ liên quan đến vụ việc này.

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, điều tra ban đầu cho thấy rạng sáng 26-1, tại một buồng giam ở nhà tạm giữ của Công an TP Nha Trang (xã Phước Đồng, TP Nha Trang), bị can Huỳnh Ngọc Hoàng đã bị các “bạn tù” đánh trọng thương, sau đó chết trên đường đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Hoàng là do bị đánh mạnh vào vùng bụng làm vỡ gan. Hiện mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xét nghiệm để có kết luận chính thức.

Huỳnh Ngọc Hoàng bị Công an TP Nha Trang bắt tạm giam tháng 10-2012 do trước đó tham gia một vụ cướp giật điện thoại của người đi đường tại TP này.

D.TH. - V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên