13/01/2013 07:19 GMT+7

Cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất công để hưởng lợi

QUANG VINH
QUANG VINH

TT - UBND tỉnh Vĩnh Long vừa kết luận Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long lợi dụng chủ trương cho thuê, sử dụng đất bãi bồi thực hiện dự án sản xuất kinh doanh tại huyện Long Hồ nhưng sau đó lại cho Công ty CP chăn nuôi CP VN (100% vốn nước ngoài) thuê lại để hưởng chênh lệch rất lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu đất bãi bồi nói trên nằm ở cồn Đồng Phú, huyện Long Hồ. Hiện Công ty CP đã và đang xây dựng nhiều nhà kho, cơ sở vật chất ở khu đất bạt ngàn này để sản xuất, nuôi cá tra chế biến xuất khẩu. Một số nhân viên bảo vệ cho biết văn phòng điều hành khu nuôi cá ở đây đã hoạt động được vài tháng. Các biển hiệu đều ghi rõ đây là khu vực sản xuất của Công ty CP chứ không phải của Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long, trong khi chính công ty này đứng tên thuê đất bãi bồi của Nhà nước.

Theo tài liệu chúng tôi nắm được, ngày 18-2-2006, Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long lập dự án đầu tư khu du lịch sinh thái kết hợp nuôi trồng thủy sản trên phần đất bãi bồi tại cồn Đồng Phú với diện tích 138,85 ha. Trong đó có 45ha là đất của công ty do trúng đấu giá ngày 25-8-2005 với tổng số tiền 8,55 tỉ đồng. Diện tích đất còn lại 99,45ha công ty được UBND tỉnh giao sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh bằng hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thay vì tổ chức sản xuất, nuôi cá tra, đầu tư khu du lịch sinh thái theo dự án đã được duyệt, Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long lại đem phần đất gần 100ha nói trên cho Công ty CP thuê lại. Theo hợp đồng số 10 ngày 28-10-2011 giữa Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long với Công ty CP lập tại Phòng công chứng số 1 Vĩnh Long, công ty thuê lại diện tích hơn 90ha với giá gần 224 tỉ đồng. Phía Công ty CP đã thanh toán số tiền này cho Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long.

Cuối năm 2012, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra và kết luận việc cho Công ty CP (doanh nghiệp nước ngoài) thuê đất bãi bồi như đã nêu là vi phạm Luật đất đai.

Nhưng tổng giám đốc Công ty CP đã gửi văn bản tới UBND tỉnh Vĩnh Long đưa ra yêu sách: “Nếu đến ngày 15-12-2012 mà Công ty CP không nhận được văn bản giải quyết vụ việc của địa phương thì hai doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện hợp đồng giữa hai bên mà không phải chịu các trách nhiệm pháp lý phát sinh đối với Nhà nước và pháp luật VN bởi vụ việc này”.

Ngay sau đó, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã có văn bản chỉ đạo trong vòng ba tháng, Công ty TNHH Thương mại thủy sản Vĩnh Long phải thu hồi đất Nhà nước giao mà công ty cho Công ty CP thuê trái quy định.

QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên