01/01/2013 20:53 GMT+7

Sau kỳ nghỉ lễ, phà Cát Lái kẹt cứng

           MẬU TRƯỜNG
           MẬU TRƯỜNG

TTO - Chiều 1-1, hàng ngàn người trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ tết Dương lịch. Áp lực giao thông dồn lên các cửa ngõ vào thành phố, nhất là phà Cát Lái, nối huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) với quận 2, TP.HCM).

WmYO6Vwm.jpgPhóng to
Ùn tắc trên cầu dẫn xuống phà

Có mặt tại phà Cát Lái, phía tỉnh Đồng Nai lúc 16g cùng ngày, chúng tôi thấy hàng ngàn phương tiện xếp hàng kéo dài khoảng 2km để chờ lên phà, chủ yếu là xe máy.

Càng về cuối ngày, lượng phương tiện tập trung về cửa bến phà càng đông. Nhân viên bến phà phải dùng dây thừng để làm dải phân cách giữa làn xe máy và ô tô. Tuy nhiên, do lượng xe máy quá đông nên nhân viên bến phà thỉnh thoảng phải “xả” cho dòng xe máy chạy qua làn xe ô tô để lưu thông.

Hai bên cầu cảng dẫn xuống bến phà thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ do có những thời điểm 3 phà cập cảng cùng một lúc. Do phải chờ lâu, nhiều em bé được ba mẹ chở trên xe máy bị mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi.

L1Qa9vfx.jpgPhóng to
Nhân viên bán vé chìm trong "biển khách"
LszCcEIQ.jpg
Dòng người và xe kéo dài

Đội thanh tra giao thông số 5 thuộc thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã huy động lực lượng chốt cửa bến phà phía Q.2, TP.HCM để điều tiết giao thông.

Phía huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cũng có lực lượng dân phòng, công an địa phương hỗ trợ nhân viên bến phà ổn định trật tự, hướng dẫn người dân lên phà.

Ông Trần Minh Thành, giám đốc xí nghiệp phà Cát Lái, cho biết "Lượng khách trong ngày đạt khoảng 65.000 lượt khách, tăng 15% so với ngày thường và tăng 40% so với cùng kỳ năm trước."

Phà Cát Lái đã huy động 9 phà quay vòng chở khách liên tục.

Đến 18g30, hàng ngàn xe cộ vẫn tiếp tục xếp hàng phía Đồng Nai chờ qua phà.

           MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên