28/12/2012 14:42 GMT+7

Đề nghị truy tố 6 người trong gia đình ông Vươn

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Sáng nay 28-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã tống đạt kết luận điều tra vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 5-1 tại khu đầm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Khu đầm nhà ông Vương ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng.

v6u0mcV2.jpgPhóng to
Phó chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam Võ Văn Trác (thứ ba từ trái qua) thăm hỏi vợ con ông Quý, ông Vươn ngay trên nền đất của căn nhà hai tầng đã bị phá hủy - Ảnh: Thân Hoàng

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị Viện KSND TP Hải Phòng truy tố bốn bị can gồm Đoàn Văn Vươn (49 tuổi), Đoàn Văn Quý (46 tuổi, em trai ông Vươn), Đoàn Văn Sịnh (55 tuổi, anh trai ông Vươn), Đoàn Văn Vệ (38 tuổi, cháu ruột ông Vươn) về cùng tội danh giết người (theo điểm d, khoản 1 - Điều 93 Bộ luật hình sự).

Hai bị can Nguyễn Thị Thương (42 tuổi, vợ ông Vươn), Phạm Thị Báu (tức Hiền, 30 tuổi, vợ ông Quý) bị đề nghị truy tố tội danh chống người thi hành công vụ (theo khoản 2, Điều 257 Bộ luật hình sự).

Theo kết luận điều tra, tháng 4-2009 UBND huyện Tiên Lãng ra quyết định 461 thu hồi diện tích 19,3ha đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Vươn. Không đồng ý, ông Vươn đã khởi kiện quyết định này. Tuy nhiên trong phiên sơ thẩm, TAND huyện Tiên Lãng đã bác yêu cầu khởi kiện của ông Vươn. Ông Vươn tiếp tục kháng cáo, đến tháng 4-2010 TAND TP Hải Phòng đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án.

Theo cơ quan điều tra, do không đồng ý với quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng, ông Vươn đã tập hợp người thân của mình là các ông Quý, Sịnh, Đoàn Văn Thoại (em ông Vươn), Phạm Thái (anh vợ ông Quý) lên kế hoạch chống đối đoàn cưỡng chế. Ông Vươn đã chỉ đạo Vệ đi mua súng, những người thân còn lại trong gia đình lập hàng rào, chế mìn cùng kíp nổ chôn xuống đất.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định ngày 5-1-2012, khi đoàn cưỡng chế của UBND huyện Tiên Lãng thực hiện cưỡng chế khu đầm, các ông Vươn, Sịnh ở ngoài chỉ đạo, các ông Quý, Thoại, Thái ở lại khu đầm trực tiếp thực hiện kích nổ, bắn đạn hoa cải, đốt rơm rạ… chống lại lực lượng cưỡng chế. Các bà Thương, Hiền đi mua xăng, rải rơm, làm hàng rào… chuẩn bị cho kế hoạch chống lại đoàn cưỡng chế.

Ngoài đề nghị truy tố sáu thành viên trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn, Công an TP Hải Phòng cũng quyết định truy nã đối với Đoàn Văn Thoại và Phạm Thái do xác định có liên quan trong vụ án này.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên