21/12/2012 05:14 GMT+7

Xây dựng hệ thống chống ngập nội ô TP Cần Thơ

PHƯƠNG NGUYÊN
PHƯƠNG NGUYÊN

TT - Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam (Tổng cục Thủy lợi) cho biết Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng TP Cần Thơ.

Theo đó, sẽ xây dựng hai âu thuyền tại sông Trà Nóc và Bình Thủy với khẩu độ 10m/âu thuyền để thực hiện giải pháp chống ngập nặng cho khu vực nội ô TP Cần Thơ. Ngoài ra còn xây thêm 176 cống tiêu thoát nước, nạo vét 238km kênh trục, nâng cấp bổ sung 289km đê bao, xây dựng mới 35 trạm bơm tiêu với 108 tổ máy và nâng cấp, xây dựng mới nhiều hệ thống kênh rạch nhằm đảm bảo 10% dung tích trữ nước cho diện tích phát triển vùng đô thị Ninh Kiều, Bình Thủy.

Hiện khu đô thị trung tâm TP Cần Thơ rộng gần 17.000ha được bao bọc bởi sông Hậu, sông Cần Thơ, rạch Tắc Ông Thục và kênh Ô Môn. Hệ thống chống ngập úng chủ yếu là đê bao, đường sá hiện hữu quanh sông, các cống bọng, kênh thủy lợi... Tuy nhiên, các hệ thống này đã xuống cấp, chưa đồng bộ, khẩu độ nhỏ nên gần đây có 41/81 tuyến đường tại trung tâm TP bị ngập lụt do triều cường, trên 10 tuyến ngập sâu trên 30cm do mưa, nhiều tuyến đường chính ở trung tâm TP biến thành sông.

PHƯƠNG NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên