19/11/2012 07:32 GMT+7

Hầm đường bộ đèo Cả: rút ngắn nửa đường qua đèo

HOÀI TRUNG - LÊ HẢO
HOÀI TRUNG - LÊ HẢO

TT - Ngày 18-11, hầm đường bộ qua đèo Cả đã được khởi công xây dựng. Công trình có chiều dài toàn tuyến 13,4km, khởi đầu tại km 1353+500 quốc lộ 1 thuộc thôn Hảo Sơn (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên) và kết thúc tại km 1374+525 thuộc thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Trong đó, hầm đèo Cả dài 3,9km, hầm Cổ Mã dài 0,5km, đường dẫn và cầu trên tuyến dài 9km. Khi hoàn thành, công trình sẽ giúp các phương tiện qua đèo Cả rút ngắn một nửa quãng đường đi, rút ngắn thời gian qua đèo bằng một phần tư so với trước.

Khác với hầm Hải Vân gồm một hầm chính giao thông hai chiều và một hầm thoát hiểm, hầm đèo Cả gồm hai đường hầm, mỗi đường hầm thiết kế làn xe giao thông cùng chiều. Đường hầm được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, có tốc độ 80 km/giờ.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng cho biết hầm đường bộ đèo Cả là dự án BOT kết hợp với phương thức BT trong lĩnh vực đường bộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, vốn đầu tư 15.603 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành năm 2016, đưa vào khai thác đến năm 2044 thì chuyển giao cho Nhà nước.

HOÀI TRUNG - LÊ HẢO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên