17/11/2012 17:27 GMT+7

Thông xe đường lên núi Cấm sau 5 tháng phong tỏa

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TTO - Sau hơn năm tháng phong tỏa do sự cố đá trên núi rớt trúng chiếc xe chở khách hành hương đè chết 6 người hôm 5-5, tuyến đường lên núi Cấm (xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang) đã chính thức thông xe trở lại vào hôm nay 17-11.

Gian nan đường lên núi CấmĐá núi rơi đè bẹp ôtô, 6 người chếtNúi Cấm vẫn còn nguy cơ lở đá

7tJxctjy.jpgPhóng to
Du khách lên núi Cấm hành hương, tham quan bằng xe máy - Ảnh: ĐỨC VỊNH

Như Tuổi Trẻ thông tin, ngay sau vụ tai nạn diễn ra hôm 5-5, tỉnh An Giang đã phong tỏa hoàn toàn tuyến đường chính lên núi Cấm, đồng thời cho kiểm tra khảo sát toàn bộ triền núi, sau đó cho tách và di dời các tảng đá có khả năng tuôn trượt xuống đường ra khỏi vách núi.

Để vận chuyển lương thực, hàng hóa giải quyết đời sống khó khăn cho hàng ngàn hộ dân trên núi, đến ngày 19-5 tỉnh An Giang chỉ mới cho tạm thông xe đối với xe hai bánh vào đầu mỗi buổi sáng.

Theo ông Trần Anh Thư, phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường An Giang, đến nay toàn bộ các khối đá nằm cheo leo bên triền núi dọc tuyến đường đã được giải phóng đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Duẩn, giám đốc Công ty TNHH Hữu Duẩn, đơn vị thi công, cho biết đã di dời hàng trăm tảng đá lớn nhỏ ở gần 60 điểm có nguy cơ sạt lở.

Sau khi kiểm tra xác định tuyến đường bảo đảm an toàn, tỉnh An Giang đã quyết định cho thông xe trở lại.

Tuy nhiên TS Lê Ngọc Thanh, viện trưởng Viện Địa lý tài nguyên TP.HCM, vẫn khuyến cáo rằng tuyến đường lên núi Cấm cần hạn chế số lượng, tải trọng và tốc độ của xe bốn bánh lưu thông để tránh gây ra dư chấn làm kích động các khối đá lăn xuống, đồng thời phải kiểm tra, duy tu định kỳ vào thời điểm trước mùa mưa để phòng tránh nguy cơ sạt lở.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên