27/10/2012 21:00 GMT+7

Bão Sơn Tinh áp sát bờ biển Bắc Trung bộ

L.N.
L.N.

TTO - Hồi 19g ngày 27-10, vị trí tâm bão Sơn tinh (bão số 8) cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Trị khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, cấp 14 (134-166km/g), giật cấp 15, cấp 16.

* Mưa to, sóng lớn từ bờ biển Quảng Ngãi đến đảo Bạch Long Vĩ* Quân dân miền Trung khẩn trương chống bão

Thanh Hóa: gồng mình đợi... bão trái mùa

Đến cuối ngày 27-10, tỉnh Thanh Hóa có 8.566 tàu, thuyền (gồm 28.553 lao động) vào bờ tránh trú bão số 8 an toàn. Tỉnh huy động 2.300 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động để ứng phó với bão số 8.

Nhiều năm qua, hiếm có cơn bão nào đến với người dân xứ Thanh khi mùa khô đã bắt đầu, gió đông bắc thổi nhẹ như cơn bão số 8 (bão Sơn Tinh), dự báo sẽ đổ bộ vào tỉnh này trong ngày 28-10. Bà con ngư dân gọi đây là cơn bão trái mùa.

Trong ngày 27-10, công tác phòng chống cơn bão số 8 đã và đang được các địa phương ở Thanh Hóa triển khai gấp rút. Ông Phạm Bá Oai, chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa, cho biết: "Huyện đang sẵn sàng đưa 2.600 người dân ở 13 xã có nguy cơ ảnh hưởng lớn của bão đến nơi an toàn tránh trú. 1.325 tàu, thuyền của bà con ngư dân đậu tạm ở các cửa sông, lạch nơi kín gió".

Ông Oai cũng cho biết Hoằng Hóa có 4.400ha cây màu vụ đông như ngô, rau đậu các loại... đang thời kỳ sinh trưởng, phát triển tốt "nên khi bão số 8 đổ bộ gây mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến cây màu vụ đông, thiệt hại sẽ khó tránh khỏi".

zRkN6dEj.jpgPhóng to
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát (giữa) kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 8 tại âu tránh bão Quảng Tiến, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) - Ảnh: Hà Đồng (chụp chiều 27-10)

Ông Nguyễn Văn Hoằng - chủ tịch UBND huyện ven biển Hậu Lộc - cho biết: "Huyện đã sẵn sàng di dời khoảng 11.000 người dân ở các xã ven biển vào sâu trong đất liền để tránh bão số 8. Hơn 1.000 tàu, thuyền của huyện đã vào bờ tránh trú bão. Chính quyền địa phương đi tháo nước tại các chân ruộng, kênh mương nội đồng nhằm phòng chống úng ngập".

Tại thị xã Sầm Sơn, chiều 27-10 sóng biển dâng cao, gió đông bắc thổi mạnh nhưng vẫn có nhiều du khách ra tắm biển rất nguy hiểm. Đến cuối ngày, thị xã Sầm Sơn có 870 tàu, thuyền (với 3.126 lao động) đang ở bến, âu tránh bão của địa phương và 170 tàu, thuyền (1.739 lao động) đang tránh trú bão an toàn tại các địa phương khác.

Hơn 300 khách sạn, nhà nghỉ, trường học trên địa bàn thị xã sẵn sàng đón người dân đến tránh trú bão khi có lệnh sơ tán dân của UBND tỉnh.

gq3NX7sa.jpgPhóng to

Ngư dân xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) chuyển đồ đạc, ngư cụ về nhà tránh bão số 8 - Ảnh: Hà Đồng chụp chiều 27-10

Chiều 27-10, ông Cao Đức Phát - ủy viên Trung ương Đảng, bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trưởng Ban chỉ đạo PCLB trung ương và đoàn công tác Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn quốc gia đã có buổi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 8 tại Thanh Hóa. Bộ trưởng Cao Đức Phát và đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công tác PCLB và ứng phó với bão số 8 tại cảng cá Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia) và cảng cá Lạch Hới (thị xã Sầm Sơn).

Tại Thanh Hóa, Bộ trưởng Cao Đức Phát chỉ đạo: "Bão số 8 sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Dự báo khoảng 13g ngày 28-10 bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào Thanh Hóa, trọng điểm là địa bàn huyện Nga Sơn, với sức gió giật cấp 12".

Qv4dFZ3X.jpgPhóng to
Tàu, thuyền của ngư dân thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã vào âu trú bão ở phường Quảng Tiến để tránh trú bão số 8 - Ảnh: Hà Đồng

Thái Bình: Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ

Từ chiều 27-10, khu vực các xã ven biển của hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải (Thái Bình) đã chịu những tác động đầu tiên từ cơn bão Sơn Tinh (bão số 8): mưa và biển động.

Tại các cảng, âu tàu, hàng trăm tàu thuyền đánh bắt cá tại vùng biển trong, ngoài tỉnh được kêu gọi vào neo đậu.

Thông tin nhanh từ Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình cho biết tính đến 16g ngày 27-10, trong tổng số 1287 phương tiện đánh bắt cá của tỉnh với 3022 lao động, tất cả số phương tiện và lao động kể trên đã được thông tin về bão số 8 và hướng vào nơi trú ngụ.

dTkcstsu.jpgPhóng to

Tại bến cá Tân Sơn Huyện Thái Thụy ( Tỉnh Thái Bình) nhiều tàu bè đã lui về tránh bão số 8 - Ảnh Nguyễn Khánh

3ugY3shU.jpgPhóng to

Ngư dân đang tích cực thu dọn lưới để phòng chống thiệt hại sau bão - Ảnh Nguyễn Khánh

Theo lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh hiện có 23 phương tiện/134 lao động đánh bắt cá tại các vùng biển ngoài tỉnh, tuy nhiên số phương tiện và lao động làm việc trên tàu đã được thông tin vào nơi trú ngụ. Trong đó có 17 phương tiện với 79 lao động đã đưa vào neo đậu, trú ngụ tại đảo Cát Bà (Hải Phòng), 6 phương tiện với 27 lao động đã được thông tin vào neo đậu, trú ngụ tại đảo CôTô (Quảng Ninh) để tránh trú bão.

Theo ghi nhận tại huyện Thái Thụy (Thái Bình), đến 16g chiều nay (27-10) lực lượng biện phòng tại các Đồn cửa khẩu Diêm Điền và đồn biên phòng số 68 đã thực hiện các biện pháp “phong tỏa” không cho tàu thuyền ra khơi. Tuy nhiên, theo báo cáo nhanh của huyện Thái Thụy, trong số 448 phương tiện/1460 lao dộng hiện còn 113 phương tiện/355 lao động đang hoạt động trên biển nhưng toàn bộ số tàu thuyền và lao động này đều đã nhận được thông tin và đang được kêu gọi vào nơi trú ngụ trong vùng biển của tỉnh ngay trong ngày 27-10.

G5dsGcZl.jpgPhóng to
Đường đi và vị trí cơn bão theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương lúc 14g30

Đà Nẵng: vẫn còn tàu cá ở vùng biển nguy hiểm

Sáng 27-10, do ảnh hưởng của bão số 8 khiến thời tiết tại Đà Nẵng có gió giật mạnh và mưa to. Dọc các tuyến ven biển như Mỹ Khê, Mân Thái, Nguyễn Tất Thành… sóng đánh rất mạnh và tiến sâu vào bờ khiến bà con ngư dân phải rất vất vả kéo tàu cá và các ngư cụ lên bờ.

Sáng cùng ngày, Trung tâm phòng chống lụt bão miền Trung-Tây Nguyên đóng tại Đà Nẵng cho biết, theo báo cáo của bộ đội biên phòng các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận thì các địa phương này đã thông báo và hướng dẫn cho tổng số 1.857 tàu/16.165 ngư dân hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

OXHJzTVT.jpgPhóng to
Ngư dân Đà Nẵng đang gấp rút đưa tàu thuyền lên bờ để tránh bão - Ảnh: Đoàn Cường

Hàng ngàn hành khách hoãn chuyến bay

Hãng hàng không Vietnam Airlines (VNA) cho biết do ảnh hưởng bão Sơn Tinh đã hủy thêm 62 chuyến bay đến/ đi từ 4 sân bay miền Trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày 27 - 28-10. Đại diện VNA cho biết trong ngày 27-10 hãng đã tiếp tục hủy thêm 37 chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, Vinh, có thời gian khởi hành từ 6g45 đến 22g10. Ngày 28-10 tiếp tục hủy một chuyến bay Đà Nẵng – Đà Lạt VN1955, khởi hành dự kiến lúc 6g10.

Tính đến nay, đã có 62 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão số 8, làm trên 6.800 khách bị hoãn chuyến. VNA dự kiến trong ngày 28-10, hãng sẽ bố trí 22 chuyến bay bù, trong đó 16 chuyến bay đến/đi từ Đà Nẵng, 4 chuyến đến/đi từ Huế, 2 chuyến đến/đi từ Vinh để giải tỏa số khách bị dồn ứ.

VNA khuyến nghị hành khách chủ động theo dõi thông tin trên website www.vietnamairlines.com, các phương tiện thông tin đại chúng hoặc liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines để biết thêm chi tiết. Số điện thoại liên hệ: Hà Nội: 04. 38 320 320; Tp HCM: 08.38 320 320; Đà Nẵng: 0511. 3832 320. Trong ngày 27-10, hãng hàng không giá rẻ VietJet Air cũng thông báo hủy 4 chuyến bay nội địa vì bão.

Các hãng hàng không nội địa Jetstar Pacific, VietJet Air cho biết hiện đang cập nhật tình hình diễn biến cơn bão để chủ động liên lạc khách hàng, sắp xếp lịch bay bù sớm nhất.

Tuy nhiên hiện nay tại khu vực quần đảo Hoàng Sa vẫn còn 2 tàu và 28 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi. 5 tàu khác đã về đến đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi ) an toàn. Tại các vùng biển khác, có 724 tàu/4.997 ngư dân đang hoạt động trong vùng nguy hiểm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi.

Bộ tư lệnh Quân khu 5 cũng đã có cuộc họp khẩn nhằm triển khai công tác phòng chống bão số 8 nhằm chuẩn bị sẵn sàng xử lý khi bão vào đất liền.

Nghệ An: trời bắt đầu âm u

Từ 13g ngày 27-10 khu vực tỉnh Nghệ An đã bắt đầu âm u, gió nhẹ và mưa rải rác.

Lãnh đạo các sở, ban ngành vẫn có mặt tại các địa bàn dọc bờ biển để kiểm tra phương án đối phó với cơn bão có thể xảy ra bất thường.

Đến chiều 27-10, ngoài 1.217 tàu thuyền (3.588 lao động) của ngư dân Nghệ An, các đồn biên phòng dọc bờ biển của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã kêu gọi thêm một số tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi vào Cửa Hội trú bão.

Theo đó, nghiêm cấm tất cả các tàu này ra khơi trở lại khi bão chưa tan.

Ông Hồ Ngọc Sĩ, giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An cùng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn đã trực tiếp đến địa bàn ba huyện ven biển Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu và thị xã Cửa Lò để rà soát việc thực hiện các phương án di dời hơn 2000 hộ dân tại các cửa sông, cửa biển.

Ông Sĩ cho biết, theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, nếu bão không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An nhưng mưa to, gây ngập úng, các trường học trong vùng lũ được phép cho học sinh nghỉ học.

d7MSulk5.jpgPhóng to

Ngư dân Quảng Ngãi neo tàu trú bão tại Cửa Hội - Ảnh: X.Nhường

Ông Sĩ cho biết, theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh, nếu bão không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An nhưng mưa to, gây ngập úng, các trường học trong vùng lũ được phép cho học sinh nghỉ học.

Bình Định: tàu thuyền đã vào nơi trú ẩn

Sáng 27-10, tỉnh Bình Định có nơi mưa vừa, trời u ám, biển động do có gió cấp 5 - 6, giật cấp 7. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định đã kêu gọi 251 tàu cá đánh bắt xa bờ, với 2.187 ngư dân đã di chuyển vào bờ và ra khỏi vùng nguy hiểm để tránh trú bão. Đến trưa 27-10, hầu hết thuyền nghề của ngư dân Bình Định đã nhận được tin bão số 8 và đã vào nơi trú ẩn an toàn.

Thừa Thiên Huế: bờ biển sạt lở mạnh

Trưa 27-10, tại bờ bắc cửa biển Thuận An thuộc địa phận thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương (Hương Trà, Thừa Thiên Huế), những cột sóng dâng cao 3-4, dồn dập đánh vào bờ khiến bờ biển tiếp tục sạt lở.

lKeyqkfa.jpgPhóng to

Ngư dân thị trấn Thuận An (Phú Vang, Thừa Thiên Huế) neo đậu tàu thuyền tránh gió trên phá Tam Giang -Ảnh: Nguyên Linh

Rừng phòng hộ chắn gió bão của xã Hải Dương đã bị nước biển nuốt dần, có điểm sóng biển chỉ còn cách bờ phá Tam Giang khoảng 30-40m.

Ông Nguyễn Liêm, chủ tịch UBND xã Hải Dương, cho biết: “Đã lên phương án di dời khoảng 100 hộ dân ở thôn Thai Dương Hạ Nam và những hộ sống gần biển. Hiện sóng biển vẫn tiếp tục làm sạt lở bờ biển, cánh rừng phòng hộ 20 tuổi tiếp tục bị cuốn trôi, có nguy cơ bị xóa sổ, nguy cơ hình thành cửa biển mới khi có sóng bão lớn”.

Ông Phan Thanh Hùng, chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, mặc dù bão không đổ bộ vào Thừa Thiên Huế tuy nhiên vẫn chịu ảnh hưởng bởi những đợt sóng lớn, làm bờ biển sạt lở. Hiện toàn tỉnh có 9 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 30km, trong đó có khoảng 10km bị sạt lở nặng ở các xã Hải Dương, Phú Thuận, Quảng Công, Quảng Ngạn, Phú Hải, Vinh Hiền…uy hiếp hàng chục hộ dân”.

Theo ông Hùng để khắc phục sạt lở bờ biển ở tỉnh này cần có những dự án kè chắn sóng, tuy nhiên kinh phí đầu tư xây dựng rất lớn nên tỉnh này vẫn chưa thể triển khai.

Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học trong ngày 27 -10 để bảo đảm an toàn. Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh túc trực 24/24 giờ ở cửa biển Thuận An và Tư Hiền để cấm ngư dân ra khơi.

Hà Tĩnh: khẩn trương di dời dân

Sáng nay 27-10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát đã trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 8 tại tỉnh Hà Tĩnh. Bộ trưởng đánh giá, đây là cơn bão mạnh, tốc độ lớn, ảnh hưởng ven biển và gây ảnh hưởng rất nặng nề. Tỉnh Hà Tĩnh phải triệt để phòng chống, ứng phó, nhất là sắp xếp tàu thuyền, bảo vệ đê biển, chủ động sơ tán người dân để đối phó kịp thời với diễn biến bão.

Sáng cùng ngày, chính quyền xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cùng lực lượng công an, biên phòng đóng trên địa bàn đã tiến hành di dời khẩn hơn 20 hộ dân có nhà có nguy cơ ngập trong nước biến ở Cửa Nhượng. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, phó chủ tịch xã Cẩm Nhượng, ngoài những hộ dân sống ở Cửa Nhượng phải di dời, còn có 120 hộ dân nằm trong lệnh phải di dời ngay trong chiều nay. Ngay trong sáng nay xã Cẩm Nhượng đã hướng dẫn, chỉ đạo cho 163 tàu thuyền vào trú bão an toàn.

Đi dọc đê kè ven biển xã Cẩm Nhượng, chúng tôi ghi nhận người dân sống dọc đê kè đang khẩn trương chằng chéo nhà cửa, di dời tài sản đến những nơi an toàn. Tại biển Cẩm Nhượng đã có gió bão giật cấp 4, cấp 5. Những cơn sóng đánh vào đê kè cao 2-3m.

4rcBy8Bk.jpgPhóng to
Nhiều ngôi nhà bên đê kè biển Cẩm Nhượng đang được người dân chằng chéo lại - Ảnh: Văn Định
SQP4dftm.jpgPhóng to
Do ảnh hưởng của bảo, sóng biển đã đánh vào đê kè biển Cẩm Nhượng cao 2-3 mét - Ảnh: Văn Định
w1BM9pBD.jpgPhóng to
Những hộ dân sống ở Cửa Nhượng đang khẩn trương di dời ngay trong sáng nay (27-10) - Ảnh: Văn Định
JxwXVenZ.jpgPhóng to
Người dân Hà Tĩnh đang neo đậu lại tàu thuyền - Ảnh: Văn Định

Ông Bùi Lê Bắc, chánh văn phòng Ban Phòng chống bão lụt Hà Tĩnh, cho biết hiện nay Hà Tĩnh đã chỉ đạo sát sao các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Lộc Hà, Nghi Xuân phải có phương án triển khai kế hoạch sơ tán dân cư ven biển. Chủ động huy động lực lượng và hướng dẫn nhân dân triển khai việc chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, trạm xá.

Theo ông Bắc, ngoài ra Hà Tĩnh cũng chỉ đạo, các sở ban ngành triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập nhỏ và các tuyến công trình đang dở dang. Đặc biệt bảo đảm an toàn cho các hồ đập xung yếu, công trình thủy điện Hố Hô, Hương Sơn, các Khu kinh tế Vũng Áng, Cầu Treo…

Quảng Bình: Không chủ quan

Dù dự báo bão số 8 đang chuyển dần ra phía Bắc, nhưng ở Quảng Bình, bà con ngư dân đã đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão.

Đến 17g ngày 27-10, toàn bộ tàu thuyền của ngư dân Quảng Bình đã vào bờ, 9 tàu cuối cùng với 96 ngư dân cũng đã vào trú bão an toàn ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ.

Tại vùng sạt lở nặng nề ven biển ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, người dân vẫn tích cực giằng chống nhà cửa, tiếp tục di dời thuyền lên xa bờ hơn để tránh sóng biển ập vào. Dù lượng mưa trên địa bàn tỉnh chỉ ở mức 15-20mm và sức gió chưa có, trời lúc nắng lúc mưa nhưng chính quyền các xã ven biển như Cảnh Dương, Phúc Trạch (huyện Quảng Trạch), Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), Ngư Thuỷ Nam, Ngư Thuỷ Trung (huyện Lệ Thuỷ)... kiểm tra nghiêm ngặt, không cho ngư dân đưa thuyền ra biển.

Các phương án sơ tán dân, bảo vệ tàu thuyền, chuẩn bị lương thực dự trữ... được các huyện, xã hoàn tất.

Tại vùng xung yếu ven biển, người dân xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch cũng không chủ quan với bão, vẫn tích cực phòng chống bão cho nhà cửa, di dời thuyền lên xa bờ tránh sóng biển ập vào khi bão đến. Ở các xã ven biển khác như Cảnh Dương, Phúc Trạch (huyện Quảng Trạch), Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung... (huyện Lệ Thủy), chính quyền địa phương nghiêm cấm bà con ngư dân cho thuyền nhỏ ra đánh bắt hải sản trên biển, đồng thời có phương án di dời thuyền lên xa bờ và di dời người dân khỏi các cửa sông.

UBND tỉnh đã cử các đoàn kiểm tra, đôn đốc từng địa phương chống bão, có phương án sẵn sàng sơ tán dân, bảo vệ tàu thuyền cũng như chuẩn bị lương thực nếu bão đổ bộ vào tỉnh.

L.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên