08/10/2012 10:41 GMT+7

Tòa nhà bốc khói, nhân viên chạy... té khói

ĐỖ PHI - ĐẠI VIỆT
ĐỖ PHI - ĐẠI VIỆT

TTO - Khoảng 8g15 ngày 8-10, khói đen tỏa ra từ tòa nhà 229 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (TP.HCM) khiến hàng chục nhân viên Ngân hàng Việt Á ở tầng trệt (ngân hàng thuê tầng trệt của tòa nhà làm văn phòng) hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

ogAoiSGF.jpgPhóng to
Khói bốc ra từ ô cửa tầng lầu tòa nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu - nơi Ngân hàng Việt Á thuê làm văn phòng giao dịch - Ảnh: Đ.P.

Một bảo vệ công trình xây dựng kế bên tòa nhà cho biết vào thời điểm xảy ra vụ cháy, Ngân hàng Việt Á đã bắt đầu làm việc. Nhân viên, khách hàng đang giao dịch thì nghe mùi khét bốc lên dữ dội.

Một số người dân cho biết cột khói bốc ra nghi ngút từ lầu 2. Nhiều nhân viên Ngân hàng Việt Á ùn ùn chạy ra ngoài hoảng loạn kêu: "Cháy, cháy!".

Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ của ngân hàng dùng bình chữa cháy để dập lửa. Do phát hiện kịp thời nên ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy đã huy động 2 xe cứu hỏa đến nhưng vụ cháy cơ bản đã được khống chế.

PXYzgd2E.jpgPhóng to
Cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy - Ảnh: Đ.P.

Tại hiện trường, tầng 3 của tòa nhà bị khói ám đen hết cả bức tường. Nguồn nước tại chỗ được huy động khiến tầng hầm sũng nước. Nhiều người dân gần khu vực cháy rất hoang mang.

Hiện cơ quan chức năng đã lập biên bản hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Một số người tại ngân hàng cho biết do chập đường dây điện làm cháy cục nóng máy lạnh tại tầng lầu của tòa nhà khiến đám cháy bùng phát.

Kể từ đầu năm đến nay đã có rất nhiều vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP.HCM mà nguyên nhân bắt nguồn từ máy lạnh.

ĐỖ PHI - ĐẠI VIỆT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hỏa hoạn cháy