28/09/2012 02:04 GMT+7

Tiếp tục trình Quốc hội dự án Luật thủ đô

GIÁNG HƯƠNG
GIÁNG HƯƠNG

TT - Ngày làm việc đầu tiên (27-9) phiên họp toàn thể lần 7 Ủy ban Pháp luật Quốc hội (khóa XIII) đã ghi nhận nhiều ý kiến tranh luận sôi nổi về dự án Luật thủ đô do Chính phủ trình.

Trên cơ sở biểu quyết, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội có mặt tại phiên họp nhất trí trình Quốc hội dự án Luật thủ đô tại kỳ họp thứ 4 (dự kiến khai mạc ngày 22-10). Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn với nội dung của dự thảo quy định về quản lý dân cư, ấn định mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn mức chung ở ba lĩnh vực nói trên, thu phí cao hơn quy định chung ở lĩnh vực giao thông vận tải và đề nghị ban soạn thảo tiếp thu, điều chỉnh nội dung của dự thảo cho phù hợp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý lưu ý riêng quy định về biểu tượng của thủ đô đưa vào dự thảo hai phương án: giao cho HĐND TP Hà Nội quyết định hoặc giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Ông Lý cũng đề nghị ban soạn thảo làm rõ hơn các cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thủ đô Hà Nội.

Dự án Luật thủ đô được bắt đầu chuẩn bị từ năm 2009 nhưng không được Quốc hội khóa XII thông qua. Nay Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội khóa XIII.

GIÁNG HƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên