19/09/2012 03:50 GMT+7

Dầu vón cục tấn công bờ biển đảo Phú Quý

K.NGUYÊN - T.THỊNH
K.NGUYÊN - T.THỊNH

TT - Ngày 18-9, các ngư dân trên đảo Phú Quý (Bình Thuận) phát hiện nhiều cục dầu kết hợp với rác vón thành từng cục đen nằm trên mặt nước. Một lượng lớn dầu vón cục bị sóng biển đánh tấp vào bờ, tạo nên những vệt dài màu đen ngoằn ngoèo, gây ô nhiễm trầm trọng bờ biển.

5B4pPf7v.jpgPhóng to
Dầu tràn vào bờ biển gây ô nhiễm huyện đảo Phú Quý - Ảnh: Anh Châu

Trước tình hình trên, UBND huyện đảo Phú Quý đã chỉ đạo các ngành chức năng của huyện khẩn trương rà soát, tổng hợp để báo cáo nhanh UBND tỉnh có hướng xử lý kịp thời. Nếu chậm xử lý, tình trạng dầu trôi trên diện rộng hoặc tấp vào bờ, tan chảy ra ngấm vào lòng đất sẽ làm ảnh hưởng đến mạch nước ngầm trên đảo.

Theo khảo sát ban đầu, khu vực bờ biển bị ảnh hưởng được xác định có chiều dài gần 7km, từ cảng Phú Quý đến thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng. Những dải dầu loang tương tự như nhựa đường, khi ở dưới nước thì vón thành cục, khi dạt lên bờ gặp thời tiết nóng thì tan chảy ra thành vũng.

K.NGUYÊN - T.THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên