02/09/2012 07:11 GMT+7

Cây xăng bốc cháy, gọi điện cơ quan chức năng không tới

THỤC ANH
THỤC ANH

TT - Khoảng 8g sáng 1-9, tại cây xăng Tuấn Anh 2 (xã Nam Dong, huyện Cư Jút, Đắk Nông) phát ra một tiếng nổ lớn, sau đó lửa bốc lên làm 20 nhân viên và hàng trăm người dân gần đó hoảng loạn.

Theo các nhân viên cây xăng, do trụ bơm xăng thứ ba của cây xăng bị chập điện nên phát nổ làm toàn bộ phần kính trên trụ bơm bị bể, một số dây điện bị cháy, ba trụ bơm bên cạnh cũng bị bung nắp do sức ép.

Bà Hoàng Thị Ngoan - quản lý cây xăng - cho biết sau sự cố, bà đã kêu nhân viên ngắt cầu dao tổng, dùng các bình xịt mini chữa cháy nên ngọn lửa được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại lớn về tài sản nhưng cây xăng phải nghỉ bán để sửa chữa. Cũng theo bà Ngoan, đến 14g vẫn không thấy cơ quan chức năng đến làm việc dù chủ cây xăng đã gọi điện ngay sau khi xảy ra sự cố.

THỤC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: cháy cây xăng